Mưa đá to như quả trứng gà lại dội xuống Lào Cai, Lai Châu

Tin nóngThứ Tư, 18/03/2020 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa đá có kích thước lớn như quả trứng trút xuống một số nơi của Lào Cai, Lai Châu gây thiệt hại cho người dân.

Tối 17/3, mưa rào diện rộng kèm dông xuất hiện tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Một số khu vực xuất hiện mưa đá như Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai), thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu).

Theo một số người dân tỉnh Lào Cai, dông gió kèm mưa đá xuất hiện từ khoảng 19h30 ngày 17/3. Những viên đá có kích thước lớn, trung bình bằng quả trứng, cái chén. Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa đá, mất điện xảy ra ở một vài nơi.

Mưa đá to như quả trứng gà lại dội xuống Lào Cai, Lai Châu - 1

Những viên đá có kích thường bằng quả trứng, cái chén trút xuống Lào Cai trong đêm.

Lãnh đạo UBND huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho hay cơn mưa đá này kéo dài hơn 10 phút gây thiệt hại cho một số hộ gia đình, nhất là những hộ dân có mái nhà bằng tấm lợp xi măng. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại chi tiết.

Mưa đá to như quả trứng gà lại dội xuống Lào Cai, Lai Châu - 2

 

Mưa đá to như quả trứng gà lại dội xuống Lào Cai, Lai Châu - 3

Mưa đá kéo dài hơn 10 phút trút xuống phủ trắng mặt đường.

Mưa đá to như quả trứng gà lại dội xuống Lào Cai, Lai Châu - 4

Người dân phải lấy chăn che ô tô để tránh mưa đá làm hư hỏng.

Đây là đợt mưa đá thứ hai trút xuống Lào Cai, Lai Châu trong vòng nửa tháng qua. Trước đó hồi đầu tháng, các tỉnh này hứng trận mưa đá chưa từng thấy khiến mặt đất bao phủ một màu trắng xóa như tuyết.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, hôm nay (18/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm nay, mưa giảm dần.

Video: Vì sao mưa đá bất thường xảy ra ở Lai Châu?

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn