Mưa đá kèm lốc xoáy xuất hiện ở Đồng Nai

Thời sựThứ Tư, 23/10/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 23/10, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy, mưa đá đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực 3, phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai

(VTC News) - Chiều 23/10, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy, mưa đá đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực 3, phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa thuộc TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Trận mưa đá diễn ra khoảng 20 phút (khoảng từ 15h30 đến 15h50). Những viên đá khá to khiến nhiều gia đình lợp mái tôn nghe rất rõ.

Trên đường phố, sân nhà, hàng nghìn viên đá có kích thước cỡ bằng đầu ngón tay rơi xuống chưa kịp tan.

Những hạt mưa đá còn đọng lại. Ảnh: TNO

Do thời gian mưa đá ngắn, kích thước đá không lớn đã không gây thiệt hại lớn cho khu vực. Tuy nhiên, gió giật mạnh khiến một số nhà dân bị tốc mái.
mưa đá
Hạt mưa đá to bằng quả cà chua bi.

Bài viết: http://news.zing.vn/Xuat-hien-mua-da-o-Bien-Hoa-post362716.html

Nguồn Zing News

Hạt mưa đá to bằng quả cà chua bi. Ảnh: Tri thức

Hạt mưa đá to bằng quả cà chua bi.

Bài viết: http://news.zing.vn/Xuat-hien-mua-da-o-Bien-Hoa-post362716.html

Nguồn Zing News

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết hiện tượng mưa đá xuất hiện do sau một thời gian khô hạn, độ ẩm không khí tăng cao, xuất hiện mây đối lưu phát triển mạnh ở độ cao 7 km hình thành các tinh thể mây băng.

Các tinh thể này chuyển động lên xuống đưa đá từ đỉnh mây xuống dưới.








Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn