Mua chó ngao Tây Tạng về nuôi, ai ngờ là động vật trong sách đỏ

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 03/03/2023 06:25:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 2 năm nuôi, cô Tô cảm thấy sợ hãi vì chú chó cưng nặng tới 113kg trong khi chó ngao Tây Tạng trưởng thành thường chỉ nặng khoảng 68kg.

Một người phụ nữ họ Tô ở Vân Nam, Trung Quốc, trong lúc đi du lịch cùng gia đình đã mua một chú chó ngao Tây Tạng bên vệ đường. Theo cô Tô, nhìn thấy chú chó lông xù, trông vô cùng đáng yêu nên cô quyết định mua về nuôi.

Nào ngờ, khi nuôi được một thời gian, cô Tô và gia đình nhận ra điều bất thường, chú chó ngao Tây Tạng mà gia đình đang nuôi to đến mức đáng ngạc nhiên, ăn rất nhiều. Sau 2 năm, chú chó lên tới 113kg trong khi chó ngao Tây Tạng trưởng thành thường chỉ nặng khoảng 68kg.

Mua chó ngao Tây Tạng về nuôi, ai ngờ là động vật trong sách đỏ - 1

Hiện, con gấu đen đã được đưa về trung tâm bảo tồn động vật tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, chú chó không chỉ to lớn mà còn biết đứng bằng hai chân, rất kỳ lạ. "Trông nó ngày càng giống một con gấu. Tôi hơi sợ gấu", cô Tô chia sẻ.

Sau đó, mặc dù vô cùng yêu quý con vật cưng nhưng cô Tô cũng hiểu rằng việc nuôi một động vật hoang dã lớn làm thú cưng là bất hợp pháp, vì vậy cô đã tự nguyện thông báo cho Cục Lâm nghiệp huyện Nghi Lương và bày tỏ nghi ngờ của mình. Cán bộ cục đến kiểm tra và xác nhận nghi ngờ của cô Tô, cho biết con vật mà gia đình cô Tô tưởng là chó ngao Tây Tạng chính là một con gấu đen châu Á hay còn gọi là gấu ngựa - loài động vật quý hiếm được đưa vào danh sách trong sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới). Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã địa phương cũng có mặt quan sát và xác nhận rằng nó có sức khỏe tốt.

Cuối cùng, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vân Nam đã nhận con gấu này về. Việc di chuyển diễn ra suôn sẻ, con gấu hiện đang sống cuộc sống thoải mái tại khu bảo tồn động vật.

Tùy Ý(Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn