Mua bán vàng miếng và USD, bị phạt 170 triệu đồng ở Nghệ An

Pháp luậtThứ Bảy, 08/12/2018 23:28:00 +07:00

Một công ty và hai phụ nữ bị phạt 170 triệu đồng do liên quan mua bán USD và vàng miếng.

Ngày 8/12, tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 3 quyết định xử phạt hành chính với bà Hồ Thị Thu Hương, bà Trần Thị Việt và Công ty TNHH Hùng Việt (ở xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Tổng số tiền phạt là 170 triệu đồng.

Cụ thể, quyết định số 5309, phạt bà Hồng Thị Thu Hương (30 tuổi, trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) số tiền 70 triệu đồng với hai hành vi.

Thứ nhất, vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, bị phạt 40 triệu đồng.

Thứ hai, bà Hương cũng vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, bị phạt 30 triệu đồng.  

Còn quyết định số 5311, bà Trần Thị Việt (54 tuổi, trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận) bị phạt 40 triệu đồng do đã vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau.

Với quyết định số 5310, Công ty TNHH Hùng Việt (trụ sở xóm 8, xã Nghĩa Thuận) do ông Nguyễn Đình Hùng làm giám đốc bị phạt 60 triệu đồng vì vi phạm hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 25, Nghị định số 96).

Trước đó, ngày 5/11, Tổ công tác liên ngành gồm Đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Việt và Công ty TNHH Hùng Việt. Ngày 6/11, Tổ công tác liên ngành trên lập biên bản vi phạm hành chính với bà Hương.

Ngày 4/9, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực). Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. 

Nguyên nhân bị phạt 90 triệu đồng vì ông Rê đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ. Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã xem xét miễn tiền phạt hành chính đối với ông Rê.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn