Mua bán ma túy qua Facebook và chuyển phát nhanh, 2 sinh viên bị bắt

Pháp luậtThứ Hai, 16/09/2019 17:24:00 +07:00

4 gói cần sa nặng hơn 1kg được Tuyên - sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng - mua trên Facebook và nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngày 16/9, Đại úy Đặng Văn Đạo, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 sinh viên buôn bán ma túy với số lượng lớn, thu gần 1,5kg cần sa, 22,5 triệu đồng và một số tang vật khác.

Cụ thể, vào lúc 16h40 ngày13/9, trên đường Võ Văn Kiệt (thuộc tổ 37, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang Đinh Phạm Tuyên bán trái phép chất ma túy cho con nghiện.

Tuyên sinh năm 1998, trú tại tổ 37, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng.

Anh-ma-tuy

Đinh Phạm Tuyên bị bắt giữ. (Ảnh: Văn Đạo). 

Tang vật thu giữ gồm 23 gói ma túy dạng cần sa cùng 22,5 triệu đồng. Tuyên khai số tiền trên do bán ma túy mà có.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 14/9, Đồn Biên phòng Sơn Trà khám xét phòng trọ của Nguyễn Hổ (sinh năm 1998, quê xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, tạm trú đường Cao Thắng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cũng là sinh viên đang học tại Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu giữ 22 gói ma túy dạng cần sa và một số tang vật khác.

Anh-ma-tuy 1

Số cần sa do Tuyên mua qua đường chuyển phát nhanh. (Ảnh: Văn Đạo)

Căn cứ vào lời khai của Tuyên, ngày 15/9, lực lượng đánh án thu giữ gói bưu phẩm được gửi qua một công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng, đề tên người nhận là Tuyên. Đây là bưu phẩm do Tuyên đặt mua của một người ở Cần Thơ qua mạng xã hội Faebook, gồm 4 gói cần sa, trọng lượng khoảng 1,1kg, bỏ lẫn trong quần áo cũ.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn