Mua bán bánh cuốn tại khu phong toả, hai phụ nữ bị cách ly tại nhà 14 ngày

Tin nhanh 24hThứ Tư, 02/06/2021 14:50:59 +07:00
(VTC News) -

Hai phụ nữ mua bán bánh cuốn tại khu vực phong toả ở TP Hải Dương bị phạt tổng 5 triệu đồng, mỗi người phải cách ly 14 ngày tại nhà.

Chiều 2/6, trả lời PV VTC News, ông Vũ Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dươg) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày đối với bà Đặng Thị Hảo (SN 1963, ở 58 đại lộ Hồ Chí Minh) vì tự ý trao đổi, mua bán bánh cuốn với người bên ngoài khu vực phong toả.

Ngày 22/5, TP Hải Dương phong tỏa cụm dân cư từ số nhà 50-64 đại lộ Hồ Chí Minh do có ca mắc COVID-19 sống tại đây, trong đó có nhà bà Hảo. Dự kiến, ngày 6/6, khu vực này sẽ được gỡ phong toả.

Tuy nhiên, đang trong khu vực phong toả nhưng bà Hảo vẫn ra khỏi cửa nhà để nhận bánh cuốn do bà Nguyễn Thị Tuế mang tới. Vì vậy, UBND phường Trần Hưng Đạo ra quyết định yêu cầu cách ly tại nhà đối với bà Hảo từ 2/6 đến hết 15/6.

Mua bán bánh cuốn tại khu phong toả, hai phụ nữ bị cách ly tại nhà 14 ngày  - 1

 Lực lượng chức năng phun khử trùng khu vực nhà bà Nguyễn Thị Tuế sau khi người phụ nữ này vi phạm quy định phòng chống dịch, tự ý ra đường.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Hải Dương) cho hay, chính quyền địa phương cũng ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tuế (SN 1960, số 16 Hàn Giang, phường Quang Trung) vì ra đường khi không có việc cần thiết. 

Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà đối với bà Tuế, căng dây, phun khử trùng khu vực nhà người phụ nữ này. 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp