MU vs Barca: Solskjaer ngại trọng tài, sợ đối thủ ăn vạ

Thể thaoThứ Tư, 10/04/2019 19:13:00 +07:00

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cảnh báo các học trò về những mánh khóe của cầu thủ Barcelona trước cuộc chạm trán ở Old Trafford vào đêm nay (10/4).

Hiện tại, Man United đang có 4 cầu thủ sẽ phải vắng mặt ở trận lượt về tứ kết Champions League nếu nhận thêm thẻ vàng gồm Luke Shaw, Ashley Young, Nemanja Matic và Ander Herrera. Trong số này, khả năng ra sân của Matic còn bỏ ngỏ còn Herrera chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Trước trận tiếp đón Barca, Solskjaer tỏ ra lo ngại về tình hình thẻ phạt của Man United, qua đó yêu cầu các học trò cần cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi xoạc bóng nhằm tránh rơi vào bẫy từ những ngôi sao phía nhà ĐKVĐ La Liga. Ngoài ra, Solskjaer cũng hi vọng trọng tài chính Gianluca Rocchi sẽ bắt công tâm, hạn chế cho Barca hưởng sút phạt bởi sự lợi hại từ Messi.

solskjaer

 

"Những gì mà chúng tôi làm được trước PSG và hành trình cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã mang đến cho đội bóng sự tự tin. Tôi cảm nhận được sự áp lực, phấn khích trong buổi tập hôm nay và ngày hôm qua, các cầu thủ muốn ra sân thi đấu. Tâm trạng trước chuyến làm khách trên sân của PSG có đôi chút khác biệt nhưng chúng tôi đã học được nhiều điều từ trận đấu ấy.

Các cầu thủ cần cân nhắc mỗi khi bị kéo vào những tình huống phạm lỗi. Cần phải kiên nhẫn trong mỗi pha tắc bóng bởi một vài cầu thủ Barca sở hữu mánh khóe, Suarez, Coutinho và Messi sẽ khiến hàng thủ M.U gặp nhiều khó khăn và hãy xem chúng tôi sẽ ứng phó ra sao.

Messi là một mối lo bởi cậu ấy đã ghi bao nhiêu bàn từ đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm. Chúng tôi đã không gặp may với trọng tài ở trận gặp PSG, khi họ đáng lẽ ra nên có một người bị đuổi. Vì thế tôi hi vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười. Kế hoạch của bạn là gì để ngăn chặn một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Chúng tôi đã đối đầu Juventus có Cristiano Ronaldo, PSG có Kylian Mbappe và Chelsea có Eden Hazard.

Messi là một cầu thủ xuất sắc và sẽ đi vào lịch sử là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy rất khó để ngăn chặn nhưng không phải bất khả thi. Nhưng không chỉ có Messi, M.U còn phải đối đầu Suarez, Coutinho, Rakitic và Vidal. Chúng tôi không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ, chúng tôi phải tập trung vào 11 cầu thủ của họ".

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn