MU nổi khùng trước đòi hỏi của sao trẻ

Thể thaoThứ Năm, 19/01/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Sau Sir Alex Ferguson đến lượt Danny Welbeck được MU mời chào gia hạn hợp đồng cùng CLB.

(VTC News)- Sau Sir Alex Ferguson đến lượt Danny Welbeck được MU mời chào gia hạn hợp đồng cùng CLB.

Tuy nhiên, đòi hỏi của Welbeck đang khiến Quỷ đỏ nổi khùng. Mức lương mà tiền đạo này yêu cầu là 60.000 bảng/tuần, tức là gấp 4 lần khoản tiền mà anh đang được nhận hiện tại. Lí giải cho điều này, đại diện của Welbeck khẳng định, từng đó là xứng đáng cho những gì anh đã, đang và sẽ cống hiến cho Old Trafford.

Welbeck đang cạnh tranh quyết liệt suất đá chính trên hàng công với Chicharito

Thực tế, MU đã mời Welbeck gia hạn hợp đồng từ năm ngoái và con số được đặt lên bàn đàm phán xê dịch trong khoảng 45.000-50.000 bảng/tuần, ngang với khoản mà Phil Jones, Chris Smalling và Tom Cleverley đang nhận. Song Welbeck nhất quyết từ chối và kiên quyết bảo vệ chế độ đãi ngộ kể trên. Tất nhiên, ban lãnh đạo CLB không thể ngồi yên khi thiện chí của mình bị làm giá.

Dẫu vậy, cho tới lúc này, chưa có phản ứng chính thức từ phía MU. Động thái cân nhắc ấy hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu Welbeck cứ giữ được phong độ hiện tại (ghi 8 bàn kể từ đầu mùa giải) thì anh hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp một suất trong đội hình tuyển Anh dự Euro 2012. Tới lúc đó, 60.000 bảng/tuần chưa chắc đã là con số cuối cùng, thậm chí, Old Trafford có thể chẳng thu được gì nếu Welbeck chấp nhận ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi mà hợp đồng vào thời điểm tháng 7 chỉ còn 6 tháng nữa là đáo hạn.

Đây không phải là lần đầu tiên, Welbeck dính dáng đến những rắc rối liên quan đến vấn đề tiền nong. Còn nhớ năm ngoái, Welbeck suýt chút nữa đã không được chuyển tới thi đấu cho Sunderland khi đội chủ sân The Light nói không với những khoản thưởng bên cạnh mức lương 15.000 bảng/tuần mà Welbeck đưa ra. Phải đến phút chót, các bên mới đồng thuận với nhau và Welbeck có một mùa bóng ấn tượng cùng Mèo đen trước khi được Sir Alex Ferguson trọng dụng như bây giờ.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn