MU mua Ronaldo, Arsenal chiêu mộ Falcao

Thể thaoThứ Bảy, 23/02/2013 01:33:00 +07:00

(VTC News)- Ronaldo về MU và Falcao "hạ cánh" xuống Emirates là hai bản hợp đồng bom tấn mà báo chí Anh dồn dập đưa tin ngày hôm nay.

(VTC News)- Ronaldo về MU và Falcao "hạ cánh" xuống Emirates là hai bản hợp đồng bom tấn mà báo chí Anh dồn dập đưa tin ngày hôm nay.

Thất bại thảm hại năm thứ 8 liên tiếp, Arsenal buộc lòng phải thực hiện một cuộc cách mạng triệt để ở khía cạnh nhân sự. Bên cạnh việc cho mời lại David Dein- Phó chủ tịch phụ trách chuyển nhượng của Arsenal- Arsene Wenger tuyên bố sẽ không ngại ngần chi tiêu vào mùa giải mới.

Cụ thể, Pháo thủ sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để chiêu mộ Falcao từ Atletico Madrid, đồng thời đáp ứng khoản lương lên đến 40 triệu bảng mà chân sút này đòi hỏi.

Falcao- chân sút đáng sợ bậc nhất châu Âu

"Arsenal luôn có đủ tiền để chiêu mộ những cầu thủ mà chúng tôi cần. Giáng sinh vừa rồi cũng vậy. Chỉ tiếc là Arsenal không tìm được ai phù hợp với tiêu chí của CLB. Nếu có một cầu thủ đẳng cấp, Arsenal sẽ không tiếc công sức để đưa về Emirates", Giáo sư khẳng định.

Ở kì chuyển nhượng mùa đông, Arsenal chỉ mua được Nacho Monreal- hậu vệ cánh trái của Malaga với giá 8,3 triệu bảng. Bản hợp đồng này không thực sự phát huy được hiệu quả do Monreal mất suất đá ở Champions League và chưa thích nghi được lối đá ở giải Ngoại hạng.

"Đao to búa lớn" là vậy nhưng thực sự thì sức thu hút của đội bóng thành London đã giảm đi rất nhiều. Gần như bị loại khỏi Champions League năm nay, khó lòng cạnh tranh nổi một vị trí ở top 4, chưa biết liệu có ngôi sao nào của bóng đá thế giới háo hức muốn đầu quân dưới quyền Wenger. Ngay cả trường hợp của Falcao, Arsenal cũng khó lòng cạnh tranh nổi với Man City hay Real Madrid.

Thương vụ Falcao tới Emirates dù khó khăn nhưng vẫn còn thực tế hơn chuyện Ronaldo sắp sửa trở về mái nhà xưa Old Trafford.

Sau Liga, bộ đôi này sẽ tái hợp ở Premier League

Theo thông tin từ giới truyền thông xứ sở sương mù, MU đã chuẩn bị sẵn sàng 55 triệu bảng để chiêu mộ lại 'đứa con cưng' Ronaldo, ít hơn 25 triệu so với mức phí chuyển nhượng họ thu được khi bán CR7 cho Real bốn năm về trước.

Vấn đề đáng lo nhất cho Quỷ đỏ nằm ở tiền lương của Ronaldo. Mức lương hiện tại của Ronaldo là 220.000 bảng/tuần và chắc chắn sẽ tăng lên nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha gật đầu với Sir Alex. Nhưng nó chắc chắn sẽ khiến bản cân đối thu chi của MU "thủng lỗ chỗ" và khó lòng có thể ăn ngon ngủ yên với những quy định mới của luật công bằng tài chính mà UEFA áp dụng từ năm sau.

Hiện tại, có thông tin, MU sẽ chịu trách nhiệm trả một phần lương cho Ronaldo, số còn lại do các nhà tài trợ cáng đáng. Hiện hãng xe Chevrolet đang muốn Ronaldo trở thành đại sứ toàn cầu. Hợp đồng tài trợ trị giá 370 triệu bảng của nhãn hiệu xe Mỹ này với MU sẽ bắt đầu từ Hè 2014.Nếu General Motors, công ty mẹ của Chevrolet, nhảy vào cuộc, MU sẽ phải phá hợp đồng đã kí với Aon sớm trước 1 năm.

Về phần Ronaldo, nếu chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng mới, anh sẽ phải xách vali rời Bernabeu. Real không muốn bán song cũng không muốn mất trắng "con gà đẻ trứng vàng" của mình khi mà giao kèo giữa đôi bên chuẩn bị đáo hạn.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn