Mù mịt khói rơm lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm

Thời sựThứ Bảy, 04/02/2017 18:57:00 +07:00

Vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm, lạng Thị Cấm (xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội thổi cơm để tưởng nhớ tới Phan Công Tây Nhạc Đại Vương hành quân qua Thị Cấm dẹp giặc nhà Thục.

Theo truyền thuyết từ đời Hùng Vương thứ 18, khi Phan Công Tây Nhạc Đại Vương hành quân qua Thị Cấm dẹp giặc nhà Thục, dân làng đã kéo lửa thổi cơm chi viện viện quân lương, đồng sức đồng lòng cùng quân đội chống giặc. Chiến thắng trở về, ông cùng vợ là bà Hoàng Dung công chúa dạy người dân lao động sản xuất. Sau khi mất, ông được người dân tôn làm thành hoàng làng và mỗi năm lại mở hội thi nấu cơm để tưởng nhớ tới ông.

IMG_0046

Ngay từ sáng sớm, người dân đã chuẩn bị các dụng cụ, chày cối, rơm, thóc, nước.... để trổ tài nấu cơm nhanh và thơm ngon nhất.  Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0031

Tham gia cuộc thi gồm 4 đội đại diện cho các tổ, mỗi đội có khoảng 10 nam và 10 nữ. Bắt đầu cuộc thi, mỗi đội sẽ có 4 người nam tham gia kéo lửa. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0085

Thời gian trung bình sẽ là 1 phút và những người kéo lửa, thường là những người khỏe và khéo léo để lửa có thể cháy được. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0109

Sau khi lửa cháy, những người kéo lửa sẽ mang lửa ra khu vực nấu cơm thi của đội mình để tiến hành nấu cơm. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0126

Những người đàn ông khỏe mạnh của đội sẽ tiến hành cho thóc vào cối đá và giã. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0146

Mỗi đội sẽ có một thành viên nhỏ tuổi tham gia trò chơi cướp nước để mang nước về cho đội của mình. Lửa đã thổi, nước đã về chum, các đội cho nước vào niêu đất đun sôi chờ đổ gạo. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0168

Những hạt gạo ngon nhất sẽ được tuyển lựa qua những người nông dân chính hiệu. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0206

Trong tiếng trống rộn ràng, sân đình nghi ngút lửa và khói được đốt bởi rơm rạ của các đội tham gia cuộc thi ,tạo thành những đống tro tàn để vùi cơm. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0255

Để kéo dài thời gian cho cơm được chín đều, các đội sẽ tạo nên những đống tro giống nhau và vùi nồi cơm vào bất kì một đống than và đại diện ban giám khảo sẽ phải tìm nồi cơm trong các đống than đó. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0353

Sau khi tìm đủ các niêu cơm trong các đống tro, các vị giám khảo sẽ mang cơm vào trong đình để dâng lên ban thờ báo cáo với Phan Tây Nhạc Đại vương. Ảnh: Tiểu Lâm

IMG_0390

Đội thắng cuộc sẽ được chính những già làng lựa chọn. Những nồi cơm thơm, ngon, dẻo sẽ là tiêu chí chấm điểm của làng. Ảnh Tiểu Lâm

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn