MU mãi không vào top 4: Mourinho chỉ giỏi lắm mồm kêu ca

Thể thaoThứ Tư, 03/05/2017 16:04:00 +07:00

Jose Mourinho đang phàn nàn quá nhiều nhưng thực sự ông nên nhìn lại bản thân mình khi từng nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng không thể tận dụng thành công.

Jose Mourinho có lẽ đang trải qua mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. MU không còn cơ hội vô địch, phải cạnh tranh Top 4 (không có lợi thế) và mục tiêu khả dĩ nhất là Europa League khi đã lọt vào Bán kết.

Hinh anh

 Jose Mourinho liên tiếp kêu ca về lịch thi đấu và nạn chấn thương của MU.

Cuộc đua Top 4 của Quỷ đỏ tại Premier League là đáng xem nhất. Tuy nhiên, MU đang có dấu hiệu hụt hơi sau khi họ không thể vượt qua Swansea City tuần trước và hai “hòn đá tảng” Arsenal, Tottenham trước mặt.

Trong khi đó, MU còn bị cơn bão chấn thương hành hạ. Quỷ đỏ sắp đá trận lượt đi trước Celta Vigo tại Bán kết Europa League trong tình trạng mất toàn bộ hàng thủ.

Họ có thể sẽ phải dùng 2 hậu vệ cánh (Darmian, Blind) để đá trung vệ và 2 tiền vệ (Valencia, Young) đá hậu vệ cánh.

Hinh anh

MU sắp phải đối mặt với Celta Vigo tại Europa League vào đêm thứ Năm. 

Ở tuyến trên, Carrick và Herrera dường như đang mệt mỏi sau những trận đấu cày ải liên tục. Fellaini trở lại, Rooney cũng sẵn sàng đá tiền vệ nhưng chắc chẳng ai còn tin tưởng cặp đội này.

Đây cũng là lý do mà Jose Mourinho đưa ra dành cho phong độ tệ hại của MU trong thời gian gần đây: chấn thương và lịch thi đấu kinh hoàng.

Video: MU 1-1 Swansea

Tuy nhiên, Mourinho chẳng nên kêu ca làm gì. Lý do tại sao? Lý do chính là Jose Mourinho đang nắm trong tay đội bóng hùng mạnh nhất thế giới với đế chế tài chính khổng lồ, những ông chủ vẫn bật đèn xanh cho mọi kế hoạch mang tính chuyên môn, cổ động viên hùng hậu và những nhà tài trợ luôn sẵn sàng mở hầu bao.

Jose Mourinho còn có cho mình những cầu thủ mà ông ưng ý nhất: Paul Pogba - bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, Ibrahimovic – chân sút thượng hạng,Wayne Rooney - đội trưởng đội tuyển Anh …

Thế nhưng, sau tất cả, một mùa bóng sắp trôi qua, MU không có cho mình những danh hiệu cao quý. League Cup? Một danh hiệu thứ cấp mà rất ít khi MU dưới thời Alex Ferguson để ý tới.

Hay Europa League? Một danh hiệu mà người ta gọi là Cúp C2 - chỉ là một con đường tới Champions League khi mà mục tiêu top 4 bị lung lay.

Hinh anh  3

MU của năm 1999 cũng phải thi đấu tới 62 trận trong cả mùa giải. 

Còn kể về lịch thi đấu, Jose Mourinho kêu ca đội bóng của ông phải thi đấu quá nhiều. Trong mùa giải năm 1999 – khi mà MU của Sir Alex giành cú ăn ba lịch sử, họ phải đá 62 trận tương đương với số trận MU hiện tại có thể trải qua nếu lọt vào chung kết Europa League (63 trận).

Như vậy, liệu rằng Mourinho có nên kêu ca? Nên nhớ đội hình của MU khi đó vẫn duy trì bộ khung Thế hệ vàng và họ mất cả Roy Keane và Scholes trong trận chung kết Cúp C1 nhưng cuối cùng, họ vẫn giành chiến thắng.

Còn việc MU phải đá 9 trận/1 tháng. Hầu hết các đội bóng tham gia cúp châu Âu đều phải trải qua lịch thi đấu như vậy. Chính MU cũng không lạ lẫm gì với những chặng Tourmalet liên tục. Chỉ khác là lần này, Jose Mourinho không thể có được cho mình những kết quả tích cực.

Hinh anh  4

Jose Mourinho nên nhìn lại bản thân mình trước khi trách số phận. 

Và hơn hết, Jose Mourinho nên nhìn lại bản thân mình. Ông đã 2 lần vô địch Champions League ngang bằng với những gì Sir Alex đã làm được tại MU sau gần 30 năm gắn bó. Điều đó chứng tỏ, ông là một HLV giỏi.

Vậy, thưa Mourinho, sự kêu ca, phàn nàn của ông chỉ khẳng định rằng, ông còn kém xa những gì bản thân đã làm được trong quá khứ thôi. Thay vì kêu ca, ông nên tập trung vào những trận đấu tới với Celta Vigo, Arsenal, Tottenham và hoàn thành những mục tiêu còn dang dở trong mùa giải này.

Video: Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn