MU-Chelsea còn 1 ngày: MU là quái vật

Thể thaoChủ Nhật, 25/08/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Đại chiến giữa MU và Chelsea trên sân Old Trafford sẽ diễn ra vào đêm mai đang được hâm nóng bởi những màn đấu khẩu “nhẹ nhàng” giữa hai vị HLV.

(VTC News) - Đại chiến giữa MU và Chelsea trên sân Old Trafford sẽ diễn ra vào đêm mai đang được hâm nóng bởi những màn đấu khẩu “nhẹ nhàng” giữa hai vị HLV.


Trái ngược hẳn so với những phát biểu mỉa mai MU và Man City vô địch Premier League hoàn toàn là do may mắn trước đó, HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng tin tưởng vào tài năng của David Moyes. Ông cho rằng David Moyes sẽ đưa Quỷ đỏ đến với những thành công mới nhờ vào danh tiếng sẵn có của CLB.
Mourinho nói rằng ông không có quyền nghi ngờ về tương lai của MU dưới sự dẫn dắt của Moyes. Bởi lẽ, “MU đã có một lịch sử đáng kinh ngạc mà ai cũng phải tôn trọng”. 
Mourinho-moyes
Cuộc so tài thú vị giữa những người cũ ở một "số phận" mới 
Mou chia sẻ: “Moyes là một HLV có nhiều kinh nghiệm ở Premier League và hiện tại thì ông ấy được làm việc với những cầu thủ xuất sắc hơn hồi còn ở Everton. Thời điểm này, Moyes cũng đã có những tham vọng lớn hơn trước bởi ông ấy đang đứng cạnh một cây thước đo chiều cao khác rồi. 
Hồi Moyes còn ở Everton, thật khó để tôi hạ gục được ông ấy một cách dễ dàng và lúc này tôi cũng không biết điều gì sẽ tới. Tuy nhiên, Ian Holloway có thể đưa Crystal Palace lên chơi ở Premier League thôi chứ không thể nào vô địch được giải đấu này được đâu”. 
Khi được hỏi về Wayne Rooney, Mourinho cố tình lảng tránh vì trước đó ông đã tuyên bố sẽ không nhắc đến vấn đề này cho đến khi trận đấu kết thúc. Ngoài ra, Người hạnh phúc cũng thừa nhận ông đã học hỏi một số cách phát triển đội bóng từ MU. Ông nói: “Sức mạnh của MU là luôn có sự pha trộn hài hòa giữa tài năng trẻ với những lão tướng kinh nghiệm. Đó sẽ là phong cách của tôi trong thời gian tới”.
David Moyes
Moyes sẽ có trận đấu chào sân Old Trafford 
Về phần David Moyes, tuy những lời đáp trả không được thâm cay như người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson trước kia nhưng nó cũng đủ khiến Mourinho cảm thấy chột dạ. 
Moyes hàm ý nói sự nổi tiếng của Mourinho chủ yếu là do báo chí thổi phồng lên: “Rõ ràng là chúng ta đều nhớ ông ấy cho nên những phương tiện truyền thông mới có dịp rộn ràng như vậy. Có thêm Mourinho, mọi thứ chắc chắn sẽ vô cùng “quyến rũ”.
Đã lâu tôi không gặp Mourinho, chắc là do tôi chưa bao giờ được hưởng không khí Champions League. Nhưng Mourinho là người tốt nhất trong số các “HLV trẻ” thành công như vậy. Vì thế, ông ấy xứng đáng được ca ngợi và tôi muốn đối đầu với ông ấy”.
Mourinho-moyes
Mourinho ít khi cười mỗi lần đối đầu với Moyes 
David Moyes cũng đáp trả ý của Mou về việc ông “đang đứng cạnh một cây thước đo chiều cao” mới và những cảm xúc trước trận đấu chào sân Old Trafford: “Tôi biết kích thước của MU là như thế nào. Đây thực sự là một con quái vật mà không phải ai cũng dễ dàng nắm được nó trong tay. Ở đây, mọi người đều rất chuyên nghiệp đến mức xuất sắc. Tôi thật may mắn khi có được công việc này. 
Tôi đã có một trận đấu đáng nhớ trên sân Wembley (tranh Community Shield với Wigan). Nhưng còn rất nhiều thứ mong chờ ở tôi hơn nữa tại Old Trafford. Gặp Chelsea trong trận đấu đầu tiên tại đây đối với tôi thực sự là một ác mộng”.
Trong quá khứ, Mourinho đã từng hạ gục Moyes tới 4 lần sau 6 trận (hòa 2) đối đầu trong khuôn khổ Premier League. Song, ngoại trừ chiến thắng 3-0 trên sân nhà Stamford Bridge, Everton của Moyes luôn khiến Chelsea vã mồ hôi với những chiến thắng bằng cách biệt 1 bàn.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn