MU bị loại, Ferguson nói vòng vo tam quốc

Thể thaoThứ Sáu, 16/03/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Thua trận trước Bilbao và bị loại khỏi Europa League, Ferguson không một lời giải thích rõ ràng khi vừa khen đối thủ, vừa ca ngợi màn trình...

(VTC News)-Thua trận trước Bilbao và bị loại khỏi Europa League, ngài Alex Ferguson không một lời giải thích rõ ràng khi vừa khen đối thủ, vừa ca ngợi màn trình diễn của các học trò.

Để thua 2-3 ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, nên MU không còn nhiều cơ hội khi gặp Bilbao trên đất TBN. Tuy nhiên, với bề dày lịch sử và bản lĩnh của một đội bóng lớn, không ít CĐV vẫn hi vọng “Quỷ đỏ” sẽ lật ngược được thế cờ.

Dẫu vậy, niềm hi vọng ấy đã biến thành nỗi thất vọng khi MU bị dẫn trước hai bàn. Do đó, bàn thắng của Rooney ở những phút cuối trận chẳng còn nhiều ý nghĩa. MU đã bị Bilbao loại khỏi Europa League bằng tỷ số tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

 Ferguson thêm một lần nhận thất bại đau đớn trước một đội bóng TBN.

“Tôi nghĩ là vậy. Tôi cho rằng chúng tôi không nên phàn nàn. Họ đã ghi được bàn thắng đẹp ở hiệp 1 để vươn lên dẫn trước. Tôi không thể tin được chúng tôi lại có thể để thua nhữn bàn như vậy”, HLV Ferguson trả lời trên Channel Five khi phóng viên đề cập đến chiến thắng xứng đáng của Bilbao trước MU.

“Tôi nghĩ đó là những gì đáng tiếc ở hiệp 1. Khi hiệp 2 bắt đầu, chúng tôi đã làm tốt nhưng bàn thắng của Rooney lại không đủ giúp MU lấy lại thế trận”, Sir Alex nói tiếp.

Thất bại ở Champions League, giờ lại bị loại khỏi Europa League, có vẻ như MU đang phải đối mặt với một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, theo ngài Ferguson, cứ sau mỗi một thất bại, “Quỷ đỏ” sẽ lại rút ra bài học kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo.

“Chúng tôi vẫn còn 10 trận ở Premier League. Phía trước vẫn là một chặng đường dài, vì vậy chúng tôi cần đảm bảo một chiến thắng trước Wolves vào Chủ nhật tới”, “Máy sấy tóc” kết lại.

H.B

Bình luận
vtcnews.vn