MU 24/7: Sir Alex coi Man City là địch thủ lớn nhất

Thể thaoThứ Năm, 29/11/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau chuỗi trận trượt dài của Chelsea, trong mắt Alex Ferguson bây giờ chỉ còn Man City là địch thủ lớn nhất trong cuộc đua Premier League

(VTC News) - Sau chuỗi trận trượt dài của Chelsea, trong mắt Alex Ferguson bây giờ chỉ còn Man City là địch thủ lớn nhất trong cuộc đua Premier League.

1. Sinh nhật Ryan Giggs

Sinh ra tại Canon, Cardiff, xứ Wales, Ryan Joseph Giggs bắt đầu ký hợp đồng thử việc với MU vào ngày 9/7/1980, và ký hợp đồng chuyên nghiệp vào đúng sinh nhật thứ 17 của anh.

Là một huyền thoại sống của Quỷ đỏ, là người có thể phá vỡ mọi kỷ lục mà các huyền thoại đi trước lập ra, Giggs vẫn bền bỉ cống hiến cho đội bóng thành Manchester sau 22 năm chơi bóng ở đây. Trong hơn 2 thập kỷ ấy, số 11 huyền thoại đã chơi tổng cộng 919 trận và ghi được 165 bàn thắng.

Là chiếc gạch nối giữa 2 thế hệ vàng của MU (1999 và 2008), Giggs đã sưu tập cho mình một số lượng lớn các danh hiệu: 12 chức vô địch Premier League, 4 cúp FA, 7 siêu cúp nước Anh, 2 Champions League cùng rất nhiều các danh hiệu khác.

29/11/2012 là sinh nhật lần thứ 39 của anh và với những gì đang có, Giggs hoàn toàn có thể tiếp bước David Seaman, chơi bóng khi đã ngoài 40 tuổi.

Ryan Giggs đã chơi tại MU 22 năm 

2. Van Persie ghi bàn thắng nhanh nhất mùa giải

Với pha lập công vào lưới West Ham ngay ở giây 33, Van Persie đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất tại Premier League tính cho tới thời điểm này.

Pha làm bàn này không những giúp Quỷ đỏ giữ vững ngôi đầu bảng, mà còn giúp chính bản thân chân sút 29 tuổi chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không nổ súng. Nên nhớ, trong vài mùa giải gần đây, số trận liên tiếp nhiều nhất mà Van Persie không ghi bàn cũng chỉ dừng ở con số 4.

Van Persie đã ghi bàn thắng nhanh nhất kể từ đầu giải 

3. Rafael sẽ là Gary Neville mới tại sân Old Trafford

Tấn công hiệu quả và phòng ngự chắc chắn, Rafael đang đi trên đúng con đường mà Gary Neville đã đi, để trở thành một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất mọi thời đại của MU.

Cùng với Anderson ở giữa sân, bộ đôi người Brazil ngày càng chứng tỏ được sự quan trọng của mình trong lối chơi của MU. Trong khi cựu cầu thủ Porto được Sir Alex tin tưởng trao cho suất đá chính thì Rafael đã được tờ Goal ghi nhân là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đêm qua với West Ham. Số điểm anh giành được là 4/5

Rafael đang có phong độ cực cao 

4. Premier League năm nay sẽ cực kỳ khốc liệt


Sau một vài vòng đấu đầu tiên có dấu hiệu bị chuệch choạc, cả hai đội bóng thành Manchester đã có những bước bứt phá mạnh mẽ và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, với cách biệt 6 điểm so với đội xếp thứ 3, Chelsea.

Đó là lý do khiến Alex Ferguson tin rằng mùa bóng năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Nhà cầm quân người Scotland cho biết: "Chelsea đã hòa và chúng tôi đã gia tăng được cách biệt với họ lên đôi chút. Tuy nhiên, Man City vẫn ở ngay sau lưng MU và vì vậy, sự cạnh tranh ở mùa giải năm nay sẽ còn kéo dài".

Alex Ferguson nhận định mùa giải năm nay sẽ rất khốc liệt 

5. MU săn sao trẻ Chelsea

Mới 16 tuổi nhưng Conor Hunte đã sớm nổi danh ở học viện đào tạo trẻ của Chelsea. Anh có thể chơi tốt ở cả hai vị trí hậu vệ và tiền vệ tấn công.

Theo các tuyển trạch viên thám báo, đây hoàn toàn có thể là một tài năng bóng đá lớn trong tương lai. Chính vì thế mà Sir Alex đã ngay lập tức tăm tia nhằm "rinh" mầm non này về sân Old Trafford.

Hiện Hunte chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea. Do đó nếu muốn sở hữu sao mai này, Quỷ đỏ chỉ phải trả một số tiền tượng trưng, nhằm đền bù chi phí đào tạo cho The Blues.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn