MU 24/7: Quỷ đỏ sẽ bị Man City hớt tay trên Sneijder?

Thể thaoThứ Tư, 05/12/2012 03:58:00 +07:00

(VTC News) - Nỗ lực theo đuổi Wesley Sneijder của MU hơn 1 năm qua có thể trở thành công cốc với sự chen ngang của người hàng xóm Man City

(VTC News) - Nỗ lực theo đuổi Wesley Sneijder của MU hơn 1 năm qua có thể trở thành công cốc với sự chen ngang của người hàng xóm Man City.


1. Kagawa sẽ có mặt trên băng ghế dự bị trận Man City

Tiền vệ người Nhật Bản đã phải ngồi ngoài sân cỏ từ hơn 1 tháng nay bởi tốc độ hồi phục khá chậm chạp. Tuy nhiên cho đến ngày hôm qua, anh đã có thể tập chạy trở lại và sẽ sớm quay trở lại sân cỏ. Đích thân Alex Ferguson đã xác nhận: "Cậu ấy có thể sẽ có mặt trên băng ghế dự bị trận gặp City nếu giữ nguyên tốc độ hồi phục như hiện tại
".

Đây là một tin rất vui với MU bởi Kagawa đã chơi khá hay kể từ khi chuyển tới Old Trafford. Anh đã có 3 pha lập công cùng 3 lần tung đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Không những vậy, với việc xoay bộ tứ tiền vệ sang hình kim cương, Sir Alex rất cần những người có thể đá tốt ở trung lộ như cựu cầu thủ của Dortmund.

Kagawa đã sắp sửa trở lại 

2. Alex Ferguson thách đố Rooney và Van Persie


Sở hữu hai tay làm bàn siêu hạng của Premier League mùa bóng trước, Alex Ferguson hẳn nhiên rất hài lòng với những sự lựa chọn trên hàng công. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland vẫn muốn các học trò của mình bùng nổ hơn nữa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên ESPN, Sir Alex cho biết: "Nếu bạn có trong tay 2 hoặc 3 tiền đạo có thể ghi nhiều hơn 20 bàn thắng/mùa thì bạn có thể vô địch ở bất cứ giải đấu nào
".

Hiện mới chỉ có chân sút người Hà Lan là làm tốt nhiệm vụ săn bàn, còn R10 đang tỏ ra có đôi chút vấn đề về sự nhạy bén. Mặc dù vậy, vị thuyền trưởng 70 tuổi vẫn tin vào cậu học trò cưng: "Rooney đã phải nghỉ một số trận ở đầu mùa vì chấn thương, viêm họng và cả vấn đề về thể lực. Nhưng giờ thì cậu ấy đang tìm lại cảm giác ghi bàn và tôi tin, tháng 12 cậu ấy sẽ bùng nổ".

Trước đây, Sir Alex đã từng rất thành công khi thách đố Ronaldo ghi 20 bàn/mùa, để rồi sau đó CR7 đã toả sáng rực rỡ giúp MU giành cú đúp năm 2008. Bây giờ, với chỉ tiêu 40 bàn/mùa cho bộ đôi Van Persie - Rooney, có lẽ ông già gân đang rất muốn lập lại thành tích năm xưa.

Alex Ferguson thách đố cả bộ đôi Rooney - Van Persie 

3. Van Persie khiến Welbeck chơi tốt hơn

Đó là lời tâm sự của chính chân sút trẻ 22 tuổi. Dù không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với cựu cầu thủ Arsenal nhưng tiền đạo da màu vẫn cực kỳ hứng thú với sự có mặt của RVP.

Anh cho biết: "Tiền đạo là vị trí ưa thích của tôi và Robin là một người hoàn toàn khác biệt so với những trung phong khác mà tôi từng có dịp thi đấu cùng. Thật tuyệt khi được chứng kiến cách anh ấy chơi bóng và ghi bàn. Đó là động lực lớn để tôi nỗ lực phát triển
".

Van Persie khiến Welbeck chơi tốt hơn 

4. MU sẽ bị Man City hớt tay trên Sneijder

Tiền v người Hà Lan đang tỏ rõ dấu hiệu muốn ra đi khi đình công không chịu đàm phán hợp đồng mới với Inter, cũng như ngồi lỳ không chu ra sân thi đấu. Rất nhiều người đã cho rằng đây là cơ hội cực tốt để MU nối lại đàm phán về tương lai cựu cầu thủ Real Madrid, nhất là khi đội bóng thành Milan cũng khá kết Nani, ngườiđang bị thất sủng tại Old Trafford.

Tuy nhiên với những diễn biến mới nhất tại Manchester, có vẻ như Alex Ferguson đã hết hứng thú với Sneijder. Người ta chỉ thấy ông nhắc đến Lewandowski cùng những người đồng đội của anh này tại Dortmund, chứ tuyệt nhiên không đề cập gì tới nhạc trưởng của Inter.

Vì vậy mà người hàng xóm của Quỷ đỏ đang nhăm nhe nhảy vào phá đám. Một lời đề nghị
trị giá 25 triệu bảng đã được The Citizens chuẩn bị sẵn sàng, nhằm gia tăng sức sáng tạo ở tuyến giữa, đồng thời giảm áp lực lên đôi chân David Silva.

Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn