MU 24/7: Quỷ đỏ phòng ngự chỉ hơn đội cuối bảng

Thể thaoChủ Nhật, 30/12/2012 10:35:00 +07:00

(VTC News) - Vẫn đang xếp đầu bảng với hàng công khủng nhất giải ngoại hạng Anh, nhưng MU lại sở hữu một hàng phòng ngự quá tệ


(VTC News) - Vẫn đang xếp đầu bảng với hàng công khủng nhất giải ngoại hạng Anh, nhưng MU lại sở hữu một hàng phòng ngự quá tệ.


1. MU chỉ phòng ngự hơn QPR

Kể tđầu mùa giải, Quđđã phải nhận tất cả là 93 cú sút từ các đối thủ tại Premier League. Thành tích tệ hại này của đội chủ sân Old Trafford chỉ hơn đúng QPR, đội bóng đang đứng đội sở bảng xếp hạng.

Đây rõ ràng là tin chẳng lấy gì làm vui cho hàng phòng ngự MU. Hđã chơi quá hớ hênh, thường xuyên mắc những sai lầm không đáng có, dẫn đến việc hai thủ thành De Gea và Lindegaard phải làm vic vất vả.


Hàng thủ MU đã chơi quá tệ 

2. Mặt sân Old Trafford tối qua rất tệ


Là đội bóng chơi thiên về kỹ thuật và rất cần một mặt sân tốt để các cầu thủ có thể phát huy tài năng một cách tối đa, nhưng Old Trafford tối qua lại thực sự là một nỗi ám ảnh lớn cho Quỷ đỏ.

Rất nhiều pha trượt ngã đã xảy ra. Vô số vũng bùn đã xuất hiện trên sân. Tình trạng xuống cấp đến mức mà Alex Ferguson phải phàn nàn: “Mặt sân xấu khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi chuyền bóng. Nó làm giảm nhịp độ của mỗi đợt tấn công”.

Không phải đến trận đấu với West Brom, mặt sân Old Trafford mới xấu. Ở cuộc đọ sức với Newcastle, áo đấu của các cầu thủ đã bị bẩn khá nhiều vì bùn đất trong những phút cuối. May cho nửa đỏ thành Manchester là ở lượt đấu tới, Old Trafford sẽ không phải phục vụ trận đấu nào.

Mặt sân Old Trafford tối qua rất xấu 

3. Rafael, Phil Jones trở lại ở lượt tới


Chấn thương của cả hai hậu vệ trẻ này đã bình phục gần như hoàn toàn. Dù không có tên trong danh sách thi đấu của MU tối qua nhưng chắc chắn bộ đôi này sẽ trở lại trong lượt trận tới, ở vòng đấu thứ 21 gặp Wigan.

Đây là một tin không thể vui hơn dành cho đội bóng áo đỏ bởi Rafael luôn nằm trong số các hậu vệ phải hay nhất Premier League mùa này, trong khi Phil Jones, với khả năng chơi được ở nhiều vị trí, sẽ là ưu tiên số một trong danh sách thi đấu của Quỷ đỏ.

Bên cạnh sự trở lại của Vidic, giúp MU giữ sạch lưới đêm qua thì việc Rafael và Phil Jones cùng góp mặt sẽ giúp Alex Ferguson quên đi những cuộc rượt đuổi kinh hoàng như với Reading hay Newcastle.

Bộ đôi này sẽ trở lại ở vòng đấu tới 

4. Alex Ferguson kiên quyết giữ Nani

Trước tin đồn Nani ra đi ngày càng nhiều, và thậm chí Arsenal còn bắn tiếng muốn Quỷ đỏ đáp lễ sau thương vụ Van Persie, nhưng Sir Alex vẫn giữ lập trường vô cùng cứng rắn.

“Chúng tôi sẽ không để cậu ấy đi đâu hết. Hợp đồng của cậu ấy sẽ không phải chỉ còn một năm rưỡi nữa. M.U cần một cầu thủ như Nani, một tài năng hoàn toàn khác biệt”, đích thân chiến lược gia người Scotland đã khẳng định điều đó.

Với tuyên bố này, có lẽ cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ yên tâm và ổn định tâm lý thi đấu lâu dài tại Old Trafford trong thời gian tới.

Alex Ferguson kiên quyết giữ chân Nani 

5. MU vẫn nói không với chuyển nhượng mùa đông

Hơn một lần kể từ đầu giải, Alex Ferguson đã khẳng định đội bóng áo đỏ không cần mua ai trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Mặc dù vậy, những tin đồn về Isco, Baines cập bến Old Trafford vẫn đều đặn xuất hiện trên các mặt báo.

Không muốn các ngôi sao trong đội hình bị xao nhãng tinh thần, ngày hôm qua, Sir Alex đã tái khẳng định một lần nữa, rằng đội bóng thành Manchester sẽ không mua bất cứ cầu thủ nào trong phiên chợ tháng 1.


Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn