MU 24/7: MU sáng cửa ghi bàn ở hiệp 2

Thể thaoThứ Ba, 02/10/2012 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Phải hành quân tới Romania gặp đội chủ nhà Cluj nhưng các nhà cái vẫn tin vào việc MU sẽ ghi bàn, đặc biệt là ở hiệp 2


(VTC News) - Phải hành quân tới Romania gặp đội chủ nhà Cluj nhưng các nhà cái vẫn tin vào việc MU sẽ ghi bàn, đặc biệt là ở hiệp 2.

1. MU sẽ ghi bàn vào hiệp 2

Vừa để thua Tottenham 2-3, lại cất khá nhiều trụ cột ở tuyến giữa như Paul Scholes, Ryan Giggs và Michael Carrick ở nhà nhưng cơ hội giành chiến thắng của MU vẫn được các nhà cái đánh giá khá cao. Nhà cái William Hill đưa ra tỷ lệ 13/20 cho cửa Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm. Con số ấy ở cửa hòa và thua lần lượt là 11/4 và 4/1.

Phong độ của Cluj hiện cũng rất tốt. Ở lượt trận mở màn Champions League, họ đã hạ gục Braga 2-0 ngay trên sân khách. Mặc dù vậy, trước thành tích ghi tới 21 bàn trên sân khách tính từ mùa giải 2009-10 của Quỷ đỏ, đội bóng tới từ xứ sở ma cà rồng vẫn phải xếp chiếu dưới.

Đáng chú ý hơn là, trong số 21 bàn thắng trên thì có tới 16 bàn đến ở hiệp 2. Vì lẽ ấy mà cửa sáng nhất đêm nay không gì khác hơn là việc MU sẽ ghi bàn trong 45 phút cuối. Vì thế mà William Hill chỉ dám đưa ra tỷ lệ 7/5 cho việc á quân Premier League sẽ có bàn trong hiệp 2.

Alex Ferguson lại bế tắc trong việc chọn ai kế vị 

2. Chiếc ghế nóng ở Old Trafford sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ

Sau khi Jose Mourinho tuyên bố muốn đối đầu MU hơn là dẫn dắt đội bóng áo đỏ, tới lượt một ứng viên khác cho vị trí kế nhiệm Alex Ferguson là Pep Guardiola cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Theo đó, cựu HLV trưởng của Barca đang có những động thái cho thấy ông sẽ sớm tiếp quản công việc mới tại AC Milan.

Hiện thuyền trưởng của Rossoneri là Allegri đang rất không được lòng ông chủ Sylvio Berlusconi và nhà tài phiệt này muốn một hơi thở mới, quyến rũ và khát khao hơn tới San Siro.

Nếu Guardiola tới Milano thì danh sách ứng viên sáng giá dẫn dắt MU trong tương lai sẽ không còn ai. Và rất có thể, ông già gân buộc lòng phải "chiếu cố" tới những phương án kém chất lượng hơn, như David Moyes của Everton chẳng hạn.

Anderson đã dính chấn thương quá nhiều 

3. Tiết lộ lý do khiến Anderson mất phong độ

Chuyển tới Old Trafford cùng với Nani và Berbatov vào hè 2008 nhưng những gì Anderson để lại tại thành Manchester vẫn rất nhạt nhòa. Anh không đủ sức thay thế lỗ hổng mà Paul Scholes để lại, dù từng được đánh giá là một trong số những cầu thủ trẻ sáng tạo nhất Porto.

Lý giải về điều này, Sir Alex cho biết: "Cậu ấy xuất phát là một tiền vệ tấn công, vì thế khi kéo Anderson xuống đá ở giữa sân, cậu ấy gặp chút ít khó khăn với Scholes và Carrick. Cùng với đó là cậu ấy gặp khá nhiều chấn thương.

Đơn cử như mùa giải này, Anderson có một quá trình chuẩn bị khá tốt, nhưng khi vừa bắt đầu mùa bóng thì cậu ấy lại nhập viện. Sự thiếu ổn định khi không được ra sân thường xuyên làm cảm giác bóng của cậu ấy bị giảm sút, dẫn tới việc khó hòa nhịp cùng đồng đội"

Evans muốn có người đá cặp ưng ý 

4. Evans muốn có một người đá cặp ưng ý

Từng là sự lựa chọn số ba ở trung tâm hàng phòng ngự MU, nhưng khi mà Nemanja Vidic và Rio Ferdinand phải thường xuyên nhập viện, niềm tin của Alex Ferguson đã dồn cả vào Johny Evans. Trung vệ người Bắc Ireland hiện là niềm hy vọng số một của ông già gân.

Ý thức được điều đó, cầu thủ 24 tuổi đã bày tỏ ước muốn giữ phong độ ổn định. Anh cho biết: "Bất kỳ trung vệ nào cũng muốn có một người đá cặp thật ưng ý. Mỗi khi ra sân, bạn phải biết được người đá cặp cùng mình đang ở vị trí nào, thể lực ra sao và quan trọng nhất là họ đang nghĩ gì".

"Sự ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng trong bóng đá, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Tôi sẽ cố gắng làm được điều ấy trong nhiều tuần kế tiếp", Evans khẳng định.

Gary Neville khuyên Rio Ferdinand tập trung thi đấu cho MU 

5. Đàn anh khuyên Rio Ferdinand từ bỏ giấc mơ lên tuyển

John Terry từ giã ĐTQG nhưng không vì thế mà cơ hội dành cho Rio Ferdinand trở nên sáng sủa hơn. Tiếp sau những cái lắc đầu của Alex Ferguson và Roy Hodgson, giờ tới lượt Gary Neville khuyên nhủ F5.

Cựu danh thủ MU thổ lộ: "Cả Rio lẫn Roy Hodgson đều chưa từng nói rằng họ sẽ không làm việc cùng nhau nữa. Nhưng hãy thử nhớ lại xem, Ferdinand đã được ra sân bao nhiêu lần trong 18 tháng cuối cùng Fabio Capello còn tại vị?

Con số đó là 3. Bạn sẽ không thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội tại ĐTQG nếu ít góp mặt như vậy, đặc biệt là với một cầu thủ sắp 34 tuổi như Rio. Vì thế, tập trung chơi cho MU vào lúc này, theo tôi là tốt hơn cho cậu ta".


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn