MU 24/7: Cửa tối đang chờ MU ở Champions League

Thể thaoThứ Năm, 22/11/2012 02:42:00 +07:00

(VTC News) - Những tưởng việc dẫn đầu bảng H tại Champions League sẽ giúp MU dễ thở ở vòng knock-out nhưng sự thật hóa ra lại không phải vậy.

(VTC News) - Những tưởng việc dẫn đầu bảng H tại Champions League sẽ giúp MU dễ thở ở vòng knock-out nhưng sự thật hóa ra lại không phải vậy.

1. MU sẽ đụng "hàng khủng" ở vòng knock-out

Với quy định của UEFA là các CLB ở cùng một nước và cùng một bảng sẽ không gặp lại nhau ở vòng đấu loại trực tiếp, MU đương nhiên sẽ không gặp lại Arsenal (nếu đội này xếp thứ nhì bảng B) và 1 trong 2 đội Galatasaray hoặc Cluj.

Nhưng những cái tên còn lại ở vòng đấu loại trực tiếp mà Quỷ đỏ có thể chạm trán, quả là không đơn giản chút nào. Hiện mới chỉ có bảng C và D là chắc chắn 100% về vị trí các đội. Theo đó thì hai ông lớn AC Milan và Real Madrid sẽ đứng thứ nhì và hoàn toàn có thể gặp MU.

Ở các bảng còn lại, nếu thi đấu đúng như dự đoán của các nhà chuyên môn thì PSG (bảng A), Juventus (bảng E), Bayern Munich (bảng F) cũng không nằm ngoài những đội có khả năng chạm trán với đội quân của Alex Ferguson.

Trong số 7 đội MU có thể gặp thì có tới 5 cái tên dữ dằn, vì lẽ đó mà không ít các Manucian đang cảm thấy bất an.

Alex Ferguson và Jose Mourinho rất có thể chạm trán nhau ở vòng đấu kế tiếp 

2. Sir Alex chúc mừng Real Madrid

Ngay trước thềm cuộc đọ sức giữa Man City và Real Madrid đêm qua, Alex Ferguson đã tới thăm và gửi lời chúc chiến thắng tới ngài chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mối quan hệ giữa ông già gân và Los Blancos kể từ sau vụ Ronaldo ra đi vẫn diễn ra khá tốt đẹp. Chẳng thế mà đã có không ít lời đồn đoán về một sự trở lại của CR7 sau khi anh này tuyên bố nhớ người thầy cũ.

Không biết có phải vì những lời động viên của Sir Alex hay không mà Real Madrid đã chơi khá hay và chia điểm thành công cùng The Citizens, qua đó giành vé vào vòng 1/8.

Mối quan hệ giữa Sir Alex và các sếp Real Madrid rất tốt đẹp 

3. Sinh nhật Chris Smalling

Gia nhập MU vào ngày 26/1/2010 nhưng phải chờ tới mùa hè năm đó, trung vệ trẻ này mới chính thức có màn ra mắt đầu tiên trong màu áo đỏ, ở cuộc đọ sức với Celtic tại chuyến du đấu hè của Quỷ đỏ.

Trong 2 mùa giải thi đấu cho đội bóng thành Manchester, Smalling đã chơi tổng cộng 66 trận và ghi được 3 bàn thắng. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ phải. Chính vì sự đa năng như vậy nên cựu cầu thủ của Fulham được coi là một dự bị chiến lược của á quân Premier League cũng như ĐT Anh.

Cùng với người đồng đội Phil Jones, Smalling được coi là tương lai của hàng phòng ngự MU cũng như ĐT Anh.

Phil Jones đã chờ đợi ngày trở lại quá lâu 

4. Phil Jones mệt mỏi vì theo dõi đồng đội qua tivi

Phải vắng mặt từ nửa cuối mùa giải trước và chỉ vừa trở lại trong trận đấu với Galatasaray, Phil Jones đã xa rời sân cỏ trong môt thời gian quá dài. Vì thế, 90 phút được chơi bóng ở Turk Telekom Arena quả thực là một cảm xúc cực kđặc biệt với trung vệ 20 tuổi.

Anh cho biết: "Tôi đã giam mình trong phòng tập thể lực cũng như làm đi làm lại các bài tập riêng trong một thời gian dài để hy vọng vào ngày trở lại. Thật mệt mỏi khi chỉ biết theo dõi các đồng đội thi đấu qua tivi mà không thể vào sân để trực tiếp chơi bóng. Nhưng giờ thì tôi đã trở lại và sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa để bù lại quãng thời gian gần nửa năm rời xa trái bóng
".

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn