MU 24/7: Bóng bổng tiếp tục là điểm yếu của MU

Thể thaoChủ Nhật, 18/11/2012 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Để thua Norwich và tuột mất ngôi đầu bảng vào tay Man City, có quá nhiều lý do để người ta trách cứ MU về màn trình diễn đêm qua

(VTC News) - Để thua Norwich và tuột mất ngôi đầu bảng vào tay Man City, có quá nhiều lý do để người ta trách cứ MU về màn trình diễn đêm qua.


1. Valencia chơi tệ nhất đêm qua

Chơi khá tiến bộ kể từ khi chuyển tới MU, đặc biệt là về mặt kỹ thuật nhưng những pha xử lý của Antonio Valencia vẫn quá nặng về tốc độ. Chính vì lẽ đó mà trước một đội bóng được tổ chức tốt và rất khỏe như Norwich, tiền vệ người Ecuador gần như không có đất dụng võ.

Có quá ít khoảng trống được dành cho Valencia để anh thể hiện sức mạnh về mặt tốc độ. Không những vậy, trong những lần hiếm hoi có được bóng bên cánh, V7 cũng không thể hiện được gì nhiều ngoài những quả tạt thiếu chính xác.

Vì lẽ đó mà tờ Goal đã chấm cho anh số điểm 1,5/5, số điểm thấp nhất của Quỷ đỏ đêm qua


Valencia đã mất hút trong đêm qua 

2. Sinh nhật huyền thoại Peter Schmeichel

Gia nhập MU từ năm 1991, Peter Schmeichel đã trở thành một chốt chặn cực kỳ đáng tin tưởng trong khung gỗ của đội bóng áo đỏ. Có anh, đội chủ sân Old Trafford bắt đầu đi vào chu kỳ thành công rực rỡ của mình, trong đó có 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA cùng 1 danh hiệu Champions League.

Sau khi Schmeichel rời MU, Alex Ferguson đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm người thay thế. Và phải 6 năm sau khi huyền thoại người Đan Mạch treo găng, ông già gân mới tìm được một cái tên xứng đáng: Edwin Van der Sar.

Trong tổng số 398 trận bắt cho MU, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Schmeichel chính là việc anh đã từng ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền.

Dù thua nhưng Alex Ferguson vẫn ca ngợi Norwich 

3. Alex Ferguson thán phục Norwich

Để thua trước đội bóng chiếu dưới nhưng Alex Ferguson không vì thế mà tỏ ra bực bội. Trái lại, nhà cầm quân người Scotland còn dành tặng những lời khen ngợi cho những chú chim hoàng yến.

Vị thuyền trưởng của MU thổ lộ: "Chúng tôi thực sự thán phục Norwich về cách họ chiến đấu trong từng đường bóng, trên mỗi mét vuông sân cỏ. Và cuối cùng, họ cũng đã bảo vệ được thành quả của mình.

Thủ môn của Norwich đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng tôi thực sự ấn tượng với đường tạt bóng của Garrido. Nó thực sự là không thể cản phá".

Cao to nhưng Smalling lại chống bóng bổng quá kém 

4. Bóng bổng tiếp tục là điểm yếu của MU

Kể từ sau khi Vidic chấn thương và Rio Ferdinand đánh mất phong độ, những đường bóng bổng quả là nỗi ác mộng cho hàng thủ áo đỏ. Đêm qua, dù ra sân với bộ đôi cao lớn là Smalling và Ferdinand nhưng căn bệnh cũ của Quỷ đỏ vẫn tái phát.

Điều ấy thể hiện ở ngay bàn thua của MU. Smalling với chiều cao 1m92 đã không thể chọn đúng điểm rơi và để Anthony Pilkington, cầu thủ thấp hơn anh tới 10cm đánh đầu tung lưới Lindegaard.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn