MU 24/7: MU không còn tiền vệ đẳng cấp thế giới

Thể thaoThứ Ba, 27/11/2012 01:49:00 +07:00

(VTC News) - Đang dẫn đầu Premier League sau 13 vòng đấu nhưng thật khó có thể tin được là hàng tiền vệ của MU lại yếu nhất trong nhóm Big Four.

(VTC News) - Đang dẫn đầu Premier League sau 13 vòng đấu nhưng thật khó có thể tin được là hàng tiền vệ của MU lại yếu nhất trong nhóm những Big Four.


1. MU
không có người trong danh sách 15 tiền vệ hay nhất thế giới

Trong danh sách 15 tiền vệ hay nhất thế giới mà FIFA công bố ngày hôm qua, MU đã không có một cái tên nào. Bất chấp việc họ vẫn đang dẫn đầu Premier League sau 13 vòng đấu, LĐBĐ Thế giới vẫn không đánh giá cao những ngôi sao ở tuyến giữa của Alex Ferguson.

So với các đội bóng khác tại giải Ngoại hạng, Quỷ đỏ tỏ ra hoàn toàn sút kém. Trong khi Chelsea có Lampard, Hazad, Man City có Yaya Toure, Liverpool có Gerrard thì đội chủ sân Old Trafford đã không thể đưa ra được một cái tên nào xứng đáng.

Ngoài 4 cái tên kể trên, danh sách 15 tiền vệ hay nhất thế giới ngập tràn những ngôi sao của La Liga: 4 của Barca và 3 của Real Madrid. Đáng chú ý là Andrea Pirlo, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao vẫn có tên trong vòng 15 người.

Hàng tiền vệ MU quá yếu so với những đội bóng cùng đẳng cấp? 

2. Angelo Henriquez chuẩn bị được cho đi tu nghiệp

Chuyển tới MU vào đầu mùa giải năm nay với mức giá 6,5 triệu bảng, Angelo Henriquez là một trong những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Chile.

Tuy nhiên hàng công của Quỷ đỏ giờ đã quá chật chội với Rooney, Van Persie, Chicharito, Welbeck. Đó là còn chưa kể tới 2 chân sút trẻ khác là Macheda và Bebe. Chính vì thế, nếu tiếp tục ở lại Old Trafford, Henriquez sẽ rất khó có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm.

Theo một nguồn tin thân cận, MU đang tính cho chân sút 18 tuổi này đi mượn. Đích đến của anh có thể sẽ là Wigan.

Rooney không muốn MU tiếp diễn cảnh rượt đuổi trong mùa giải này 

3. Rooney cảnh báo toàn đội

Trước trận đấu với West Ham vào đêm mai, Wayne Rooney một lần nữa phải nhắc nhở toàn đội về thành tích bất hảo, khi để lọt lưới tới 18 bàn kể từ đầu giải.

R10 phát biểu: "Giữ sạch lưới sẽ là mục tiêu mà toàn đội hướng tới. Nếu làm được điều ấy, tôi tin MU sẽ tiếp tục lặp lại được nó cho các thử thách kế tiếp".

"Để thua 3 trận kể từ đầu giải đang là vấn đề mà chúng tôi cần xem xét lại một cách nghiêm túc. Thật may là MU đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại, và tính đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đang có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Vì vậy các cầu thủ cần phải đảm bảo được sự tập trung tối đa để giành được điểm số tối đa", Rooney khẳng định.

Anderson luôn chơi rất hay mỗi khi vào sân 

4. Anderson sđá chính đêm mai

Đó là lời khẳng định của Alex Ferguson khi công bố đội hình xuất phát trong cuộc đọ sức với West Ham. Theo nhà cầm quân người Scotland, tiền vệ người Brazil đã thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội và: "Chính Anderson đã chọn cậu ấy ở đội hình xuất phát".

Tán dương cựu cầu thủ của Porto nhưng Sir Alex lại tuyệt nhiên không nhắc gì tới Nani. Ngoài ra, ông cũng phải chờ tới cuối buổi tập ngày hôm nay để quyết định xem Valencia có ra sân vào đêm mai hay không.

MU bất ngờ nhắm Adel Taraabt 

5. Quđỏ nhắm Baines và Taarabt

Sau khi tỏ tình không thành công với Ashley Cole, Sir Alex lập tức quay sang ve vãn Leighton Baines của Everton. Năm nay 28 tuổi, hậu vệ trái của đội bóng thành phố cảng đang độ tuổi chín nhất của sự nghiệp. Cộng thêm mối thân tình giữa Alex Ferguson và David Moyes, nếu MU thực sự nghiêm túc theo đuổi, khả năng họ sở hữu Baines là rất lớn.

Một mục tiêu nữa được Sir Alex cho vào tầm ngắm là tiền vệ Adel Taarabt. Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu hôm thứ bảy giữa MU và QPR, cầu thủ ngưi Morocco đã được vị thuyền trưởng 70 tuổi nhắm đến cho một vị trí thay thế Nani hay Ashley Young trong tương lai.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn