Mourinho về Chelsea: Bao giờ, lương ra sao?

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Có vẻ như sự việc HLV người Bồ Đào Nha trở về với mái nhà xưa tại nước Anh không chỉ còn nằm ở giới hạn của tin đồn nữa.

(VTC News)- Có vẻ như sự việc HLV người Bồ Đào Nha trở về với mái nhà xưa tại nước Anh không chỉ còn nằm ở giới hạn của tin đồn nữa.

Từ nhiều tháng trước, mâu thuẫn giữa Mourinho và một số cá nhân có "máu mặt" ở Real Madrid đã lên đến đỉnh điểm. Hậu quả là cho dù ông có dành được chức vô địch Champions League hay không thì cuối cùng Mourinho vẫn sẽ rời phải Club Blanco vào cuối mùa giải này.

Cùng với đó, trong thời gian gần đây, báo chí nước Anh liên tục đưa tin về việc vị HLV người Bồ sẽ dẫn dắt Chelsea vào mùa tới. Đặc biệt là sau những lời lẽ úp mở về việc Mourinho cảm thấy yêu mến cuộc sống ở nước Anh hơn là tiếp tục làm việc ở một đất nước mà ai nấy đều ghét ông như Tây Ban Nha.

Cụ thể, Mourinho sẽ nhận lương 10 triệu bảng/năm và bắt đầu làm việc ở Chelsea kể từ ngày 1/7/2013.
Mourinho-chelsea
Mourinho và Abramovich đã gặp nhau để bàn bạc về bản hợp đồng mới. 
Thậm chí, mới đây báo giới Tây Ban Nha còn đưa tin Mourinho sẽ mang theo cả Lewandowski, tiền đạo đang  nổi ầm ầm sau 4 bàn thắng ghi vào lưới Real, về Stamford Bridge. Những nguồn tin đáng tin cậy khẳng định rằng Mourinho cố gắng thuyết phục tiền đạo người Ba Lan bằng cách chèo kéo người đại diện và nhắn tin trực tiếp đến điện thoại di động của cầu thủ này. Báo chí còn cho biết, Mourinho đã hoàn tất mọi thủ tục với Chelsea và tất cả chỉ còn chờ đến thời điểm thích hợp để công bố mà thôi.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới đây, HLV người Bồ vẫn tỏ ra khá bí hiểm về tương lai của mình. Ông chia sẻ:
"Thật không đáng để nói về tương lai của tôi vào lúc này. Nếu tôi đi, tôi sẽ không ở đây để giải trình với các bạn.Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây. Trước mắt là phải giành số điểm tối đa cho đến khi mùa giải kết thúc. Và còn cả Copa Del Rey nữa."
Mourinho tiếp tục úp mở:
"Có chuyện gì, vợ con của tôi sẽ biết đầu tiên. Sau đó là chủ tịch Perez và Tổng Giám Đốc của CLB."
Nói về tương lai của Cris Ronaldo, Mourinho thẳng thắn bác bỏ tin đồn ông sẽ đưa cậu học trò cưng về Chelsea:
"Các cầu thủ phải hết sức tập trung với CLB của họ dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi mong rằng Ronaldo sẽ vẫn chơi bóng tại đây trong nhiều năm tới."
Tiền đạo hot nhất châu Âu hiện nay
Mourinho đã chọn Lewandowski, chứ không phải Ronaldo. 

Hiện, BLĐ của Kền Kền Trắng cũng đang ráo riết lên danh sách những ứng viên có thể ngồi vào chiếc ghế Mourinho để lại. Trong đó, đáng kể nhất là HLV Ancelotti của PSG và Arsene Wenger của Arsenal.

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn