Mourinho trở lại 'báo thù' Terry?

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 06:50:00 +07:00

Tương lai của John Terry tại Chelsea gần như đã đi đến hồi kết sau khi HLV Jose Mourinho quyết định trở lại sân Stamford Bridge.

Tương lai của John Terry tại Chelsea gần như đã đi đến hồi kết sau khi HLV Jose Mourinho quyết định trở lại sân Stamford Bridge.

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2009, tiền vệ Claude Makelele cho biết, Terry chính là người trực tiếp tác động để ông chủ Abramovich “trảm” Mourinho. Theo Makelele, ngay trước thềm trận gặp Rosenborg tại vòng bảng Champions League 2007/08 đã diễn ra cuộc cãi vã giữa Terry và Mourinho.

Terry-chelsea
 John Terry sẽ là cái tên đầu tiên phải rời Chelsea.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Terry thường xuyên xuống sức trong những trận cầu quan trọng. Vì lý do đó mà ông đã để trung vệ đội trưởng này trên ghế dự bị ở trận gặp Rosenborg. Hôm đó, Chelsea bị cầm hòa 1-1 ngay tại Stamford Bridge. Makelele cho biết, Terry đã phàn nàn với Abramovich về những hạn chế của Mourinho. Kết quả là Người đặc biệt bị “trảm” ngay sau đó.
Giờ đây, Mourinho đã trở lại và điều đó báo trước một tương lai mờ mịt của “phản đồ” Terry. Ngoài ra, Ashley Cole có thể cũng chung số phận bởi góp phần liên quan đến sự ra đi của Người đặc biệt hồi năm 2007.
Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng khó có chỗ đứng sau khi Mourinho trở lại. Từ trước tới nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa bao giờ ưu ái cầu thủ trẻ. Trong triết lý của ông, ai thi đấu tốt hơn sẽ được ra sân. Điều đó báo trước một tương lai không mấy sáng sủa của những gương mặt trẻ tiềm năng như Kevin De Bruyne, Josh McEachran, Gael Kakuta, Lucas Piazon…

Linh Nga-Bongdaplus
Bình luận