Mourinho: Trên con đường trở thành 'Bố già'

Thể thaoChủ Nhật, 21/07/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News)- Từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Chelsea, người ta ít thấy Jose Mourinho đưa ra những lời phát ngôn gây sốc như trước. Tại sao lại như vậy?

(VTC News) - Từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Chelsea, người ta ít thấy Jose Mourinho đưa ra những lời phát ngôn gây sốc như trước. Tại sao lại như vậy?

The Blues đang có tour du đấu một loạt quốc gia ở Châu Á bao gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia với mục đích quảng bá hình ảnh của mình cũng như chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu. Tại Kuala Lumpur, phóng viên Dominic Fifield của tờ Guardian đã ghi lại những chia sẻ khá thẳng thắn và chân thành của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong lần trở lại dẫn dắt Chelsea sau 6 năm.
Mourinho
Mourinho chỉ đạo các học trò tập luyện trong tour du đấu Châu Á 2013. 

Mourinho nói: “Tôi đã vô địch tất cả các giải đấu ở Anh, có số trận dẫn dắt ở Champions League gần như là nhiều nhất, và cũng là người duy nhất tại Premier League hiện nay từng vô địch Châu Âu. Thế nên tôi phải có trách nhiệm hơn với tư cách là một người có nhiều kinh nghiệm. Tôi phải trở thành hình mẫu cho nhiều người noi theo, không chỉ về kỳ vọng thành tích mà còn về cách cư xử, sự ủng hộ…Tôi phải giúp đỡ mọi người khi họ cần. 
Trong vài năm qua, tại các buổi họp của UEFA, tôi đã cố gắng đưa ra các ý tưởng để cải tiến Champions League và UEFA League. Mọi người tôn trọng tôi và trách nhiệm của tôi cũng vì thế mà tăng lên. Nếu có vấn đề nào đó xảy ra với Premier League, tôi sẽ phải đưa ra những giải pháp tích cực”.
Ở tuổi 50, Mourinho gần như là một trong số những vị HLV có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Premier League hiện tại. Ba trợ lý cũ của ông là Andre Villas-Boas, Brendan Rodgers và Steve Clarke đang dẫn dắt các đội bóng tại giải đấu cao nhất của nước Anh. Đáng chú ý là hai trong số đó sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu vô địch với Chelsea của Mourinho trong mùa giải tới.
Mourinho và cộng sự
3 trợ lý cũ của Mourinho giờ đang huấn luyện các đội bóng tại Premier League. 

Đánh giá về các đối thủ tại Premier League, Người đặc biệt nói: “Để giành một danh hiệu nào đó với Everton là không dễ dàng. Khi ông ấy đưa đội bóng về đích ở vị trí thứ 4 hay thứu 5, đó cũng có thể coi là một danh hiệu dù không nhận được tấm huân chương nào cả. Một trong những điều quan trọng nhất với 1 CLB là tạo nên “văn hóa chiến thắng”.  Đó là khi bạn bước vào cửa chính và “ngửi” thấy mùi của thành công, của sự tự tin, của lòng tự trọng. 
Khi tôi đến với Chelsea lần đầu tiên, khi đó chúng tôi vẫn tập luyện ở trung tâm cũ Harlington, danh hiệu duy nhất mà đội bóng có là chức vô địch giải đấu giao hữu trước mùa giải ở Malaysia. Nhưng giờ đây Chelsea đã là một đội bóng lớn. Nhưng cũng có lúc bạn đến với một CLB với suy nghĩ là “Đây vốn đã là một đội bóng lớn rồi”. 
David Moyes đang ở một đội bóng lớn với văn hóa chiến thắng sẵn có, và đó là một lợi thế cho ông ấy. Mọi người ở đó đều biết rõ làm thế nào để chiến thắng, và ông ấy hẳn phải là rất tự hào về cơ hội lớn mà mình có được. 
Người đặc biệt đánh giá cao những tân binh của Man City như Jovetic. 

Về Manchester City, họ đã mua được những cầu thủ quan trọng để củng cố đội hình vốn đã rất tuyệt vời của mình. Khi tôi lần đầu đến nước Anh, mọi người luôn gây áp lực với tôi và nói rằng “Ông chi tiền để mua danh hiệu”. Bây giờ tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ khác. Không hẳn tất cả đều là về chuyện tiền bạc và để giành chức vô địch có rất nhiều trở ngại khác. Bạn có thể có những cầu thủ hay nhất thế giới nhưng cũng sẽ có vô số vấn đề cần giải quyết như chọn ai đá chính, thay ai, xoay tua thế nào…”
Dù gặp khó khăn trong nhiều năm qua, nhưng Arsenal vẫn được Mourinho đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. Ông chia sẻ: “Họ có quan điểm riêng, và có những lý do để tiếp tục nó. Chắc chắn rằng HLV Wenger đang làm tốt công việc của mình, nếu không họ sẽ không giữ ông ấy. Họ sẽ mua về một số cầu thủ để cải thiện lực lượng, và HLV mang đến sự ổn định. Nếu Wenger ký hợp đồng mới, có nghĩa là mọi thứ đều tốt và cả ban lãnh đạo lẫn cả đội bóng đều biết họ sẽ đi đến đâu”.
Lần trở lại Anh này, Mourinho đã không tự đặt cho mình một biệt danh như hồi năm 2007, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của ông cũng đã tạo nên sự khác biệt tại giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh.

Ông nói: “Tôi phải chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn, và tôi không muốn bị đánh giá hay được yêu mến dựa vào những chuyện trong quá khứ. Tôi muốn được yêu mến bởi những gì tôi đang làm và sẽ làm trong tương lai. Có thể tôi sẽ đươc gọi là “Bố già” (The Godfather)”.

Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn