Mourinho: Thống trị Chelsea, rồi sẽ tới Man Utd?

Thể thaoThứ Tư, 19/03/2014 12:33:00 +07:00

(VTC News) - Mourinho đã trịch thượng nói rằng, Chelsea của ông đã đạt đến đẳng cấp rất cao. Song, liệu đó có phải là sự thật không?

(VTC News) - Mourinho trịch thượng nói rằng Chelsea của ông đã đạt đến đẳng cấp rất cao. Song, liệu đó có phải là sự thật không?  

Chelsea đã chính thức đi tiếp ở Champions League sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Galatasaray đêm qua. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho trịch thượng tuyên bố: “Chelsea đã đạt tới một đẳng cấp khác. Chúng tôi đã là một trong số tám đội bóng hàng đầu Champions League cũng như là một trong số những đội bóng hàng đầu thế giới”. 
Chelsea vô địch
Vẫn còn đó những câu hỏi hóc búa dành cho Mourinho 
Xét một cách toàn diện, Mourinho có quyền nói thế. Chelsea khi chưa là của Mourinho mùa trước bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng và tạm hài lòng với chiếc cúp Europa League. Chelsea khi là của Mourinho hiện tại thì ngạo nghễ với mĩ từ “niềm hi vọng duy nhất của nước Anh” ở đấu trường châu Âu khi Man City, Arsenal bị đá bay còn Man Utd dù có may mắn thoát hiểm trước Olympiacos cũng khó lòng tiến xa hơn được. 
Nhưng, những điều Mourinho nói chỉ là “một nửa của sự thật”. Chelsea của MOU chưa hẳn đã đạt đến cái “đẳng cấp” như ông nói.

Câu hỏi đầu tiên dành cho Mourinho ấy chính là hàng công của Chelsea. Nó vốn "túng thiếu tiền đạo" như chính ông thừa nhận.
Chelsea vô địch
Mourinho không thể trong cậy vào Samuel Eto'o 
Những con số thống kê ở Champions League mùa này về mặt tấn công cũng cho thấy, từ số bàn thắng, số cú sút trung bình đến số lần kiến tạo thành bàn, Chelsea chỉ có mỗi Oscar (4 lần kiến tạo thành bàn) là đáng kể. Fernando Torres (3) hay Samuel Eto’o (3) - những chân sút tốt nhất của Chelsea ở đấu trường này ghi bàn còn thua cả tiền vệ Vidal (5) của Juventus - đội đã bị loại từ vòng bảng. 
Nếu so cả hàng tiền vệ thì những nhân tố tấn công hàng đầu ở phòng tuyến này của Chelsea cũng chưa đủ lực để đứng cạnh Bayern Munich hay Barcelona. Eden Hazard chỉ có 1 và Ramires cũng mới có 2 bàn thắng. Quá ít và sẽ thật là “phiêu” nếu đặt niềm tin vào hai cái tên trên. 
Nên nhớ rằng, đến với bất cứ đội nào, Mourinho đều luôn ưu tiên có cho bằng được một chân sút cự phách. Ở Chelsea trước kia, ông có Didier Drogba. Ở Inter Milan, ông có Diego Milito. Và ở Real Madrid, ông có siêu sao Cristiano Ronaldo. 
Chelsea vô địch
 Mourinho vẫn nhăm nhe vị trí của David Moyes?
Câu hỏi thứ hai dành cho Mourinho là những “đẳng cấp” hiện tại có được tại Chelsea có phục vụ cho tương lai hướng về phía sân Old Trafford - nơi ông luôn ước ao thay thế “ông bạn rượu” Sir Alex Ferguson vĩ đại không? 
Thời gian gần đây, một số CĐV Chelsea âm thầm, liên tục gửi thư nhờ cậy các nhà báo, phóng viên ở Anh mở cuộc điều tra đi tìm sự thật đã khiến Mourinho phũ phàng rời bỏ The Blues vào năm 2007. Họ lo lắng “Người đặc biệt” sẽ lại một lần nữa ra đi. Họ nghi ngờ rằng ông không phải là “Người hạnh phúc” mà đó chỉ là vỏ bọc, nhất là trong thời gian gần đây, Mourinho “tái phát” căn bệnh thích khẩu chiến khi xưa. 
Nỗi lo của các CĐV Chelsea hoàn toàn có căn cứ nếu xét về thái độ mà Mourinho đang dành cho HLV David Moyes và Man Utd. Ông tỏ vẻ khinh thường Moyes ra mặt khi đã nói trên tờ Guardian rằng việc Quỷ đỏ bổ nhiệm Moyes là “hoàn toàn sai lầm”. Và kể từ khi quay trở lại Premier League, ông không hề có một phát biểu nào nữa về việc này cũng như không có bất cứ một lời phát biểu nào dành cho Man Utd. 
Nhưng sự thật thì Mourinho vẫn rất "nặng tình" với viễn cảnh được làm việc tại Old Trafford. Vào tối qua, sau trận đấu với Galatasaray, khi trả lời câu hỏi rằng "liệu ông có tin rằng Man United sẽ bị loại sớm hay không", Mourinho tỏ ra đăm chiêu: "Tôi hy vọng Man United có thể đi tiếp". 
Phải chăng, Mourinho đang tập trung hết sức lực vào Chelsea để từ đó ngấm nhắn nhủ đến những ai liên quan tới Quỷ đỏ rằng: “Tôi mới xứng đáng là người được chọn chứ không phải David Moyes”. Và sẽ tới lúc ông thỏa nguyện ước vọng được dẫn dắt Man Utd?
Chelsea vô địch
Những 'quả trứng trẻ' của Mourinho 
Tựu chung lại ở cả hai câu hỏi trên đều hướng đến việc ngờ vực khả năng duy trì đẳng cấp của Chelsea để trở thành đế chế hùng mạnh thực sự trong thời gian dài. 
Tuy nhiên, hãy cùng nhìn lại một phát biểu khác của Mourinho.
Mourinho đã từng nói đội hình ông có trong tay là “những quả trứng trẻ” và sau đó nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đích thực như “cha mẹ” của chúng. Tức là, theo MOU, trứng có trước gà và gà là một thực thể ở trạng thái cao nhất mà trứng đạt được. Chelsea hiện đang là “trứng” và tương lai sẽ là “gà”.

Vậy thì cứ tin, chí ít trong tương lai gần, Chelsea sẽ là một thế lực thống trị Premier League và rền vang khắp châu Âu tại Champions League. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn