Mourinho thẳng tay trừng phạt Lingard, Mkhitaryan

Thể thaoThứ Ba, 13/09/2016 06:03:00 +07:00

Trận Derby thành Manchester đã kết thúc nhưng những dư âm của nó còn ám ảnh đến hôm nay. nhất là đối với HLV Mourinho và bộ đôi "tội đồ" của Man United, Lingard và Mkhitaryan.

Sau thất bại 1-2 tại trận derby thành Manchester, HLV Jose Mourinho tỏ ra rất giận dữ với phong độ của 2 ngôi sao Jesse Lingard và Mkhitaryan. 

Mặc dù HLV người Bồ Đào Nha nhận lỗi về một số sai lầm chiến thuật lẫn cách sắp xếp đội hình, nhưng điều này không có nghĩa là Lingard và Mkhitaryan đã an toàn. 

Mkhitaryan-1

Mkhitaryan hoàn toàn "tắt điện" trước Kolarov 

“Màn trình diễn của các cầu thủ là căn cứ chính xác nhất để HLV đánh giá. Và nếu bạn hỏi tôi những cầu thủ đó (Mkhitaryan, Lingard) có được chơi trận gặp Feyenoord hay không, tôi sẽ nói là không”, Mourinho cho biết.

“Tùy suy nghĩ của từng người, đó có thể coi là một sự trừng phạt, hoặc không. Với tôi, đó là tất cả những gì tôi có cho đến thời điểm này. Bởi vậy, tôi sẽ trao cơ hội cho những người khác”.

Lingard

Jesse Lingard cũng đã có 1 trận đấu đáng quên 

Trận thua ngay trên sân nhà Old Trafford của Man United chính là "gáo nước lạnh" tạt vào tham vọng của Quỷ đỏ. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta đã rất kỳ vọng vào Man United. Tuy nhiên, Man City mới là đội bóng giành 3 điểm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Việc Mourinho loại bỏ 2 ngôi sao trên trong trận đấu tại Europa League với Feynoord lại mở ra cơ hội đá chính cho sao trẻ Marcus Rashford - người được coi là tài năng sáng giá nhất mà Man United đang sở hữu tại thời điểm hiện tại. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn