'Mourinho nước Anh' quyết làm khổ Chelsea

Thể thaoThứ Hai, 18/08/2014 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Với dàn cầu thủ chất lượng đến cả dự bị, Chelsea được dự đoán sẽ có trận đầu ra quân suôn sẻ, trước đối thủ mới lên hạng Burnley.

(VTC News) - Với dàn cầu thủ chất lượng đến cả dự bị, Chelsea được dự đoán sẽ có trận đầu ra quân suôn sẻ, trước đối thủ mới lên hạng Burnley. 

Bắt đầu kì chuyển nhượng Hè vừa qua, Chelsea gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, chỉ một chút sơ sẩy của các ông lớn khác, The Blues dễ dàng mang về 3 hảo thủ cực kỳ chất lượng là Diego Costa, Felipe Luis và Cesc Fabregas. 

Chính những bổ sung này đã khiến HLV Jose Mourinho liên tục lên tiếng hài lòng với chiều sâu đội hình mà ông đang sở hữu. “Người đặc biệt” cũng không ngại ngần khẳng định, Chelsea đã “hoàn hảo”. Đây là điều rất giống với quá khứ, khi ông mở ra một kỷ nguyên thành công đến tận ngày nay cho đội chủ sân Stamford Bridge, hồi năm 2004. 
Chelsea đang có được một Thế hệ Vàng mới
Chelsea đang có được một Thế hệ Vàng mới 
Có được dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất Premier League nên gần như chắc chắn Mourino sẽ phải mở đầu mùa giải mới bằng chiến thắng ấn tượng trước Burnley dù ở lượt đấu đầu tiên, cả Arseanl, Liverpool đều khó nhọc mới đánh bại được các đội bóng yếu hơn, thậm chí Man Utd còn để thua ngay tại Old Trafford. 

Về phía Burnley, đội bóng mới lên hạng khó lòng có thể giành được điểm số trước “đại gia” Chelsea, bất chấp việc được thi đấu trên nhà. Song với “Mourinho nước Anh” - HLV Sean Dyche trên băng ghế chỉ đạo cộng thêm tinh thần “một mất một còn”, thầy trò Mourinho hẳn phải cẩn trọng.
'Ginger Mourinho' của nước Anh - Sean Dyche
'Ginger Mourinho' của nước Anh - Sean Dyche 

Trước trận đấu với Chelsea, HLV Dyche đã nhắc lại việc chính Burnley đã đánh bại Man Utd trong trận mở màn Premier League, cách đây 5 năm, và đó cũng là trận đấu trên sân nhà Turf Moor.  Ngoài ra, vị HLV 53 tuổi này còn liên tục nói với các cầu thủ Burnley rằng: “Các cậu đừng bao giờ nói không bao giờ và không gì là không thể”. 

Đối đầu với Burnley, đối đầu với Sean Dyche - người đã từng cười lớn khi được khen ngợi “gừng già hơn Mourinho”, liệu Mourinho “thật” sẽ bắt đầu kỉ nguyên mới cho Chelsea theo kịch bản nào?

Hoàng Tùng 
Bình luận
vtcnews.vn