Mourinho nên chọn Barca thay vì Real

Thể thaoThứ Sáu, 03/02/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Đó là nhận định của cựu thủ môn FC Porto, Vitor Baia.

(VTC News)-Đó là nhận định của cựu thủ môn FC Porto, Vitor Baia.

Trước khi chuyển tới Real Madrid làm việc, Jose Mourinho đã đạt nhiều thành công trong công tác huấn luyện. Cụ thể, mùa giải 2003/04, “Người đặc biệt” giành chức vô địch Champions League cùng FC Porto.

 Mourinho đang gặp nhiều áp lực ở Real.

Sau đó ông quyết định chia tay quê nhà, lên đường sang Anh dẫn dắt Chelsea. Tại đây, Mourinho giúp Chelsea đoạt 2 chức vô địch và một cúp FA. Tuy nhiên, do không thể biến giấc mơ vô địch Champions League của tỷ phú Abramovich thành hiện thực, “Người đặc biệt” buộc phải khăn gói rời Stamford Bridge.

Sang Italia, Mourinho tiếp tục gặt hái thành công cùng Inter khi giúp đội bóng này giành “cú ăn ba” lịch sử ở mùa giải 2009/10. Đây chính là tiền đề để “Người đặc biệt” được ngài Florentino Perez mời về dẫn dắt Real.

Sau một mùa bóng thất bại ở La Liga và Champions League, hiện tại Real đang cho thấy một phong độ ổn định khi đang dẫn đầu La Liga 2011/12, bỏ xa đối thủ Barcelona 7 điểm. Tuy nhiên, Jose Mourinho vẫn bị một số CĐV la ó vì lối chơi tấn công của Real vẫn chưa thực sự thuyết phục. Bên cạnh đó, một số học trò của “Người đặc biệt” có hành động không đẹp trên sân cỏ.

“Mourinho có thể là một HLV tốt của Barca. Khả năng của ấy đã được chứng minh ở những đội bóng khác nhau. Thành công ở FC Porto rất khác khi ông ấy dẫn dắt Chelsea, Inter và giờ Real cũng vậy. Phải nói ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất thế giới, nhưng hình như ông ấy đang chọn nhầm CLB”, Vitor Baia đưa ra chính kiến của mình trên báo Bồ Đào Nha.

Hương Bộc - Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn