Mourinho, Messi: Ai phá kỉ lục giỏi hơn?

Thể thaoThứ Sáu, 05/04/2013 03:57:00 +07:00

(VTC News)-Jose Mourinho đang đứng trước thời khắc của lịch sử Real, kể cả khi ông không thể giúp đội bóng vô địch Champions League.

(VTC News)-Jose Mourinho đang đứng trước thời khắc của lịch sử Real, kể cả khi ông không thể giúp đội bóng vô địch Champions League.

Thể kỷ 20, Real Madrid được đánh giá là CLB xuất sắc nhất thế giới, không chỉ vì số lần giành chức vô địch Champions League mà còn bởi thành tích lọt vào vòng bán kết của giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu trên phương diện CLB.

Real thời Di Stefano từng 5 liên tiếp lần lọt vào vòng bán kết và cả 5 lần đó ‘Kền kền trắng’ đều lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Đó lã quãng thời gian huy hoàng nhất của đội chủ sân Bernabeu giữa những năm 1955/60.
 Lịch sử hào hùng của Real.

Tiếp nối truyền thống hào hùng, 29 năm sau, Real của huyền thoại Quinta del Vulture đã 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League từ mùa giải 1985/84 đến mùa giải 1988/89.
Nhưng thành tích ‘đỉnh’ thứ hai lịch sử Real sẽ phải kể đến Real dưới thời HLV Del Bosque khi 4 lần liên tiếp lọt vào bán kết, từ năm 1999 tới năm 2003, trong đó hai lần ‘Kền kền trắng’ lên ngôi vô địch.
Còn Jose Mourinho, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ở trận lượt về với Galatasaray, ông sẽ cùng Real lần thứ 3 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Thành tích đó sẽ sánh ngang với số lần mà Real đã làm được cách đây gần 30 năm. 
Bên cạnh đó, ‘Người đặc biệt’ cũng sẽ san bằng thành tích lọt vào bán kết Champions League của ngài Ferguson, với 7 lần, trong đó 1 lần cùng FC Porto, 2 lần cùng Chelsea, một lần cùng Inter và 3 lần cùng Real Madrid.
Tuy nhiên, giấc mơ của Jose Mourinho còn lớn hơn thế. Lọt vào vòng bán kết mới chỉ giúp ông bước vào ngôi nhà huyền thoại của Real, nhưng nếu lên ngôi địch, ‘Người đặc biệt’ sẽ trở thành vị HLV đầu tiên trên thế giới giành chức vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau.
 Chức vô địch Champions League mùa giải này sẽ giúp Mourinho và Perez khẳng định được giá trị đích thực của bản thân họ.

Đây có lẽ cũng là điều kiện để Mourinho gắn bó lâu dài hơn nữa với Real, qua đó hiện thực hóa một mục tiêu khác mà ‘Người đặc biệt’ chưa làm được đó là vô địch cúp thế giới các CLB và Siêu cúp châu Âu. Bởi sau khi giành chức vô địch Champions League cùng FC Porto và Inter, Mourinho đã khăn gói ra đi, tìm thử thách mới trong sự nghiệp.
Không chỉ Mourinho mà Xabi Alonso cũng rất muốn làm điều đó. Vì trong tay anh, dù đã có chức vô địch World Cup, Euro, Champions League, La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp châu Âu, nhưng chiếc cúp vô địch thế giới các CLB thì vẫn nằm ngoài tầm với.
Với chủ tịch Florentino Perez, trong thời gian tại vị ở Real, ông đã cùng đội bóng 5 lần lọt vào bán kết Champions League, nhưng mới chỉ một nở mày nở mặt. Còn lần thứ 6, chắc chắn ông sẽ hi vọng nhiều hơn thế vì chức vô địch lần thứ 10 luôn mang lại nhiều ý nghĩa, không chỉ vì con số đẹp mà còn bởi cuộc đua vào ghế Chủ tịch ‘Kền kền trắng’ nhiệm kỳ mới sắp diễn ra.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn