Mourinho lớn tiếng cảnh báo Terry

Thể thaoThứ Bảy, 08/06/2013 07:47:00 +07:00

Câu chuyện Mourinho đẩy đội trưởng Iker Casillas của Real Madrid lên ghế dự bị ở mùa giải vừa qua là một minh chứng về cách làm việc quyết đoán của Mourinho.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha cho biết ông sẽ lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ thi đấu và thái độ trong quá trình luyện tập.


“Tôi là một HLV tôn trọng người tài. Bất cứ ai tôi cho là tốt nhất sẽ phải được chơi. Tôi không nhìn vào danh tiếng hay quá khứ của họ”, Mourinho phát biểu trên chương trình truyền hình Punto Pelota của Tây Ban Nha.

“Một trận đấu cũng giống như là lúc tập luyện vậy. Đó là một việc quá đỗi bình thường.

Vì là bình thường nên tôi từng để Marco Materazzi, một cầu thủ huyền thoại tại Inter Milan, trên băng ghế dự bị. Hoặc như Benitez đã làm năm nay tại Chelsea với Terry.

Người hâm mộ có thể nghĩ rằng Iker giỏi hơn Diego Lopez. Tôi tiếp thu điều đó, nhưng tôi mới là HLV. Nếu họ chơi hay không chơi thì đó là vấn đề của cá nhân cầu thủ”.

Terry
Terry sắp phải rời Stamford Bridge

Terry từng có nhiều đóng góp trong triều đại đầu tiên của Mourinho tại Chelsea

Sau khi ký vào bản hợp đồng 4 năm dẫn dắt Chelsea từ mùa tới, Mourinho sẽ là người có tiếng nói quyết định về tương lai của Terry, người hiện chỉ còn lại 1 năm hợp đồng.

Mourinho từng đổ lỗi cho Terry khi ông phải rời sân Stamford Bridge trong nhiệm kỳ đầu vào năm 2007. Nhưng cả hai đã làm lành sau đó.

Mặc dù Mourinho cảnh báo cầu thủ sẽ được lựa chọn tùy thuộc vào phong độ, nhưng ông cũng đánh giá cao những phẩm chất, bao gồm cả lãnh đạo và động lực, mà Terrycó thể tạo nên sự gắn kết trong đội hình.

Terry từng là một trụ cột khi Mourinho mang về 2 chức vô địch Premier League liên tiếp cho Chelsea. Chơi cùng với anh trong hàng phòng ngự khi đó còn có William Gallas và Ricardo Carvalho.

Mourinho-chelsea
Mourinho sẽ tạo lập một Chelsea hoàn toàn mới?

Hiện Mourinho cũng tỏ ra quan tâm tới việc đưa trung vệ trẻ Eliaquim Mangala của Porto đến Stamford Bridge.

Cầu thủ 22 tuổi này đã giúp đội bóng Bồ Đào Nha bất bại trong cả mùa, giành chức VĐQG với thành tích chỉ để lọt lưới có 14 bàn.


Theo BĐ

Bình luận
vtcnews.vn