Mourinho loay hoay 'xếp hình' Man Utd hoàn hảo

Thể thaoThứ Ba, 19/07/2016 06:00:00 +07:00

Trái với dự đoán, MU đang gặp vô vàn khó khăn với công tác nhân sự trước thềm mùa giải.

Từ trường hợp của Paul Pogba

MU theo đuổi tiền vệ người Pháp trong nhiều tháng qua, bất chấp cái giá Juventus đưa ra vượt xa giá trị thực của Pogba.

Real Madrid - đối thủ cạnh tranh lớn nhất với MU trong thương vụ này, đã chính thức rút lui. Câu chuyện Pogba giờ nằm cả ở thỏa thuận giữa MU và đội bóng chủ sân Juventus Arena. Dù vậy, tất cả đã "việt vị" sau tuyên bố của Giuseppe Marotta - giám đốc điều hành Juve.

Pogba

 MU chưa có động thái cụ thể với Pogba. Ảnh: Internet

Cụ thể, phía đại diện Italia cho biết, MU chưa có lời đề nghị cụ thể nào với trường hợp của Paul Pogba. Juve không nhận bất cứ động thái thuyết phục nào mà Quỷ đỏ đưa ra như giới truyền thông loan tin. Theo Marotta, Juve còn đang lên kế hoạch đàm phán để gia hạn hợp đồng với Paul Pogba.

Điều này phù hợp với tuyên bố mới đây của HLV Maximiliano Allegri: "Juventus không phải đội bóng bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình". Với động thái cứng rắn đó, chuyện MU chiêu mộ Pogba (nếu được) sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Jose Mourinho cần sự ổn định

Thống kê cho thấy, thành bại của đội bóng do Mourinho dẫn dắt phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị.

Ở mùa giải 2014/2015, Chelsea "đánh nhanh, diệt gọn" với thương vụ Diego Costa, Cesc Fabregas cùng Filipe Luis. Khi các đối thủ đang loay hoay tìm kiếm nhân sự, Chelsea đã cố định bộ khung ở thời điểm tháng 7 còn chưa kết thúc. Kết quả thì ai cũng rõ, Chelsea băng băng về đích với danh hiệu vô địch trước 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, bước đệm ở mùa sau đó là một thảm họa. Chelsea không mua được John Stones dù đàm phán nhiều lần, không mang được chân sút chất lượng dẫn tới phải sử dụng... Radamel Falcao cùng bản hợp đồng "chữa cháy" với Pedro. Bất ổn lực lượng, Chelsea sa sút và Mourinho ra đi khi thua tới 9 trận ở nửa đầu mùa bóng.

Mou

 Mourinho từng thất bại khi Chelsea chuẩn bị không tốt

Rút kinh nghiệm, Mourinho yêu cầu MU ổn định nhân sự càng sớm càng tốt. Đội chủ sân Old Trafford cũng làm rất tốt khi nhanh chóng mang về Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic cùng Henrik Mkhitaryan. Dẫu vậy, động thái chuyển nhượng gần đây không thể khiến "Người đặc biệt" hài lòng.

Thay vì tìm ra vị trí khiếm khuyết trong đội hình chính để thiết lập phương án nhân sự cho Mourinho, MU đang khá lan man và thiếu quyết liệt với những mục tiêu của mình.

Theo Sky Sport, 3 cái tên cho 3 vị trí khác nhau như Paul Pogba (tiền vệ trung tâm), James Rodriguez (tiền vệ tấn công), Raphael Varane (trung vệ), Nemanja Matic (tiền vệ phòng ngự) không cho thấy định hướng rõ ràng. Chưa chắc, Mourinho đã cần những gương mặt đó. Nếu chậm chân, có thể MU sẽ mất tất cả bởi những Juve hay Real có đủ tiềm lực để giữ sân ngôi sao của mình.

James

 James Rodriguez cũng "được đồn" là nằm trong tầm ngắm của MU

Cộng thêm việc có ít nhất 4 cái tên ra đi (chưa được Mourinho tiết lộ), MU chưa thể định hình nhân sự dù Premier League chỉ còn 1 tháng nữa là khởi tranh. Rõ ràng, giữa cơn bão tin đồn, MU cần một định hướng cụ thể, phù hợp với phương án chiến thuật của Mournho trước khi rơi vào cảnh "lắm mối, tối nằm không" như bài học của Chelsea năm nào.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn