Mourinho không tiếc lời mỉa mai Wenger

Thể thaoThứ Bảy, 15/02/2014 05:29:00 +07:00

(VTC News) - Mourinho và Arsene Wenger đang thổi bùng ngọn lửa "chiến tranh" ở giải Ngoại hạng.

Mọi chuyện được khơi mào khi HLV Arsene Wenger cho rằng Mourinho đang phải "sống trong sợ hãi" trước nguy cơ không thể giành được chức vô địch Premier League mùa giải này.

Trước đó, vị HLV của Chelsea đã tỏ ra khá khiêm tốn khi đánh giá khả năng lên ngôi của The Blue. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Man City và Liverpool mới là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu này.
Tất nhiên, với cá tính của mình, Mourinho không đời nào chịu để cho Wenger muốn nói gì thì nói. Gần như ngay lập tức, "Người đặc biệt" đã đăng đàn "phản pháo" bằng những lời lẽ mỉa mai không kém phần cay nghiệt.
"Không phải tôi, chính Wenger mới là chuyên gia...thất bại. Ông ta đã quá quen thuộc với điều này sau 8 năm liền không có lấy nổi một danh hiệu. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến ông ta không sợ thất bại, còn tôi thì rất sợ, vì tôi chẳng mấy khi thất bại bao giờ".
"Tôi không hiểu lý do vì sao Wenger luôn thích soi mói chuyện của Chelsea. Tôi cứ nghĩ rằng việc tôi không có mặt ở đây từ 2007 cho tới 2013 sẽ khiến ông ta từ bỏ thói quen này. Nhưng hãy nhìn xem, việc gì ông ta phải quan tâm tới chuyện chúng tôi có giành được danh hiệu hay không trong khi bản thân ông ta đã trắng tay suốt 8 năm qua"?
Trong quá khứ, Mourinho cũng từng không tiếc lời chỉ trích Wenger và cho rằng HLV người Pháp bị ám ảnh bởi những thành công mà ông có được cùng với Chelsea. Hiện tại, Mourinho vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đồng thời tin rằng cơn khát danh hiệu kéo dài 8 năm là nguyên nhân khiến Giáo sư trở nên đố kị và ganh ghét với ông.

Sau quãng thời gian thăng hoa đầu mùa giải, Arsenal đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa giải này. Nếu không sớm cải thiện được phong độ, Pháo thủ sẽ phải đối mặt với nguy cơ trắng tay năm thứ 9 liên tiếp trên mọi mặt trận.
Bình luận
vtcnews.vn