Mourinho: "Hơn cả đặc biệt, hãy gọi tôi là duy nhất"

Thể thaoThứ Ba, 14/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-HLV Jose Mourinho vừa gây sốt trên mặt báo bằng tuyên bố, hãy gọi tôi là “Người duy nhất”.

(VTC News)-HLV Jose Mourinho vừa gây sốt trên mặt báo bằng tuyên bố, hãy gọi tôi là “Người duy nhất”.

Khi còn thi đấu, Mourinho là một cầu thủ rất bình thường, chẳng được nhiều người biết đến. Nhưng sau khi theo nghiệp huấn luyện, Mourinho dần trở thành chiến lược gia nổi tiếng mà bắt đầu bằng chức vô địch Champions League cùng FC Porto vào năm 2004.

 "Hãy gọi tôi là người duy nhất."

Sau đó ông chuyển sang Premier League giúp Chelsea vô địch giải đấu này sau gần 50 năm đợi chờ. Đến Italia, một lần nữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại tỏa sáng cùng Inter với “cú ăn ba” vĩ đại ở mùa giải 2009/2010. Còn ở mùa giải vừa qua, sau 3 năm dưới ách thống trị của Barca ở La Liga, Real của Mourinho vượt mặt đối thủ để lên “đỉnh”.

“Ở Anh, tôi được người ta gọi là ‘Người đặc biệt’. Tôi cảm ơn vì điều đó và nó tiếp tục được phát huy rất tốt. Tất nhiên có người rất thích, nhưng cũng có người không”, Mourinho khẳng định.

Ông tiếp tục: “Tôi là người duy nhất giành được chức vô địch ở Anh, Italia và Tây Ban Nha. Thế nên, hơn cả ‘Người đặc biệt’, hãy bắt đầu gọi tôi là ‘Người duy nhất’.”

Bên cạnh đó, Mourinho còn cho biết sau khi đã chiến thắng mọi thứ, ông trở nên bớt ích kỷ hơn và ít xem mình là trung tâm hơn. Đồng thời “Người duy nhất” hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp cùng Inter.

“Tôi luôn thích thú sự vui vẻ của những người khác và xung quanh tôi. Thật đặc biệt khi làm nên điều kỳ diệu cùng Inter sau gần 50 năm. Đó là một sự thỏa mãn đặc biệt. Nhưng nó không phải là mục đích cá nhân mà là một sự thử thách”, Mourinho kết luận.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn