Mourinho gửi hồ sơ 27 trang xin việc tại Barca

Thể thaoThứ Hai, 28/01/2013 03:30:00 +07:00

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Người Đặc Biệt (26/1), tờ Goal đã tổng hợp 50 điều lý thú trong cuộc đời HLV tới từ Bồ Đào Nha.


Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Người Đặc Biệt (26/1), tờ Goal đã tổng hợp 50 điều lý thú trong cuộc đời HLV tới từ Bồ Đào Nha.


1. Biệt danh Người Đặc Biệt - Khi tới Chelsea từ Porto hồi năm 2004, Mou phát biểu trước báo giới: “Xin đừng cho tôi là kiêu ngạo. Nhưng tôi vô địch châu Âu vì thế tôi nghĩ mình là Người Đặc Biệt”.

2. Kỷ lục điểm số và bàn thắng ở La Liga - Mùa giải 2011/12, Mou đưa Real vô địch La Liga với 100 điểm, 121 bàn thắng và hiệu suất +89. Đây đều là những kỷ lục của La Liga.

3. Mourinho chỉ mất 3 tuần để học tiếng Italia khi tới nhận việc tại Inter Milan hồi năm 2008.

4. Chức vô địch La Liga mùa giải 2011/12 đánh dấu kỷ lục vô địch ở 4 giải vô địch quốc gia khác nhau của Mou. Ngoài ra, Mourinho đã vô địch Bồ Đào Nha, Anh và Italia.

5. Trong bức thư Jose Mourinho gửi các cầu thủ Chelsea ít ngày sau lễ nhậm chức, ông viết 5 từ: Động lực – Tham vọng – Đội hình – Tinh thần = Thành công.

Ước mơ của Mou: Tiêu diệt sự chống đội trong nội bộ Real Madrid

6. Năm 2009, Mourinho nhận học vị tiến sỹ của đại học Lisbon's Technical University nhờ các thành tựu trong bóng đá chuyên nghiệp. Mou đã tốt nghiệp đại học này 20 năm trước về chuyên nghành giáo dục thể chất.

7. Mourinho từng phát biểu đầy ngạo mạn rằng chỉ cần 7 cầu thủ là đủ giúp Inter thắng trong trận derby thành Milan: “Chúng tôi thật sự hoàn hảo. Chúng tôi có thể thắng trận này với chỉ 7 người. Nếu với 6, có lẽ sẽ hơi vất vả một chút. Nhưng chúng tôi có thể thắng với 7 người”. Trận derby đầu năm 2010 đó, Inter thắng 2-0 dù Sneijder bị đuổi.

8. Khi được xếp hạng 9 trong Top những người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất thế giới bởi tạp chí AskMen, Mou nói với một nhà báo TBN: “Thế vợ tôi ở đâu? Chắc ít nhất là thứ 8 rồi. Thế thì đúng là điên. Nhưng vì tôi chả nắm được quyền hành gì trong nhà cả”.

9. Mourinho bất bại trên sân nhà ở các giải VĐQG trong 9 năm liên tiếp từ trận thua 2-3 trước Beira-Mar ở Bồ Đào Nha (Porto) hồi tháng Hai năm 2002 cho tới trận thua 0-1 trước Sporting Gijon ở TBN (Real) hồi tháng Tư năm 2011.

10. Mourinho tuyên bố sẽ tìm cách giúp Real đấu lại Barca chỉ với 10 người. Nguyên nhân là bởi mỗi lần đụng độ Gã khổng lồ xứ Catalan, đội bóng của Mou thường bị đuổi người: “Tôi đang tập luyện với 10 cầu thủ một đội. Làm cách nào đó để chúng tôi chiến thắng với 10 người. Khi tôi dẫn dắt Chelsea và Inter đụng độ Barca, tôi đều chỉ có 10 người. Điều này có thể sẽ lặp lại”.

Mourinho là số 1


11. Mourinho giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2010 của FIFA.

12. Lương của Mou tại Real là 12.3 triệu euro. HĐ kết thúc năm 2016.

13. Tính kỷ luật, ngăn nắp của Mourinho được hình thành từ bé.

14. Trong trận lượt về bán kết Champions League gặp Barca ở Nou Camp, Inter của Mourinho chỉ kiểm soát bóng 14%, thua 0-1 nhưng vào chung kết với tổng tỷ số 3-2.

15. Mẹ Mourinho từng muốn ông trở thành một doanh nhân sau khi chứng kiến con trai thất bại trong nghiệp cầu thủ. Mourinho rời trường đào tạo kinh doanh 1 ngày sau đó.

16. Năm 2007, Mourinho bị cảnh sát cảnh cáo vì tội thả rông chó.

17. Trước khi trở thành HLV, Mourinho từng làm giáo viên dạy thể dục. Ông nhanh chóng gây sự chú ý của các học viên nữ. “Sau khi thầy ấy đến, không bạn nữ nào giả bệnh vào trạm y tế nữa”, một học sinh nữ cũ của Mou tiết lộ.

18. Mourinho tuân theo 1 bài học khá “dị”: Mỗi khi nói chuyện với các học trò, ông luôn bắt họ quay mặt ngược phía ánh sáng. Điều này là để tâm tưởng các học trò không bị phân tâm bởi ánh sáng.

19. Năm 2005, Mourinho được bầu là người đàn ông có những phát ngôn hay nhất.

20. Mourinho bị LĐBĐ Italia cấm chỉ đạo 2 trận sau khi ông có cử chỉ đưa 2 tay về phía trước như bị còng hồi tháng Hai năm 2010.

21. Một ngày sau khi giúp Inter đoạt Champions League, Mourinho nói: “Thật buồn nhưng đó là trận đấu cuối cùng của tôi với Inter. Nếu bạn không làm HLV Real, bạn sẽ luôn thấy sự nghiệp của mình thiếu sót”. Một tuần sau Mou trở thành HLV Los Blancos.

Hai thái cực- Hai tính cách

22. Năm 2005, Mou đem 1 chiếc áo bán đấu giá để làm từ thiện tài trợ cho thảm họa sóng thần. Chiếc áo này được bán với giá 25.800 euro.

23. Diễn viên yêu thích của Mourinho là Anthony Hopkins.

24. Trong đời cầu thủ, Mou ra sân 94 lần cho Rio Ave, Belenenses, Sesimbra và Comercio e Industria.

25. Khi tới Real, Mou nêu rõ ý thù địch Barca: “Nếu tôi bị ghét ở Barcelona thì đó là vấn đề của họ, không phải của tôi. “Sợ” không có trong từ điển bóng đá của tôi”. Trong 24 trận gặp Barca cùng Chelsea, Inter và Real, Mou thắng 6 hòa 8 và thua 10.

26. Thực tế Mourinho từng có 3 năm làm trợ lý HLV (ngôn ngữ) tại Barca từ năm 1996-1999. Trong thời gian này, thậm chí Mourinho còn quan hệ khá thân thiết với Pep Guardiola.

27. Năm 2008, Mourinho từng gửi CV xin việc tới Barca. Bản PowerPoint này dài 27 trang.

28. Nhận việc ở Porto tháng Giêng năm 2002, Mou giúp CLB này đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Ông hứa ở mùa tới, Porto sẽ vô địch và điều này đã trở thành hiện thực với số điểm kỷ lục 86.

29. Năm 29 tuổi, Mou trở thành phiên dịch viên của Sir Bobby Robson ở Benfica sau đó là Porto và Barca.

30. Mourinho có mối quan hệ thù địch với HLV hiện tại của Porto, Jesualdo Ferreira. Người Đặc Biệt chê bai HLV này là kẻ phấn đấu 30 năm cũng không thể biến mình từ một con lừa sang ngựa.

31. Khi được hỏi về cách Mou sẽ làm việc với ông chủ Chelsea, Abramovich như thế nào ở thời điểm năm 2004, Jose tự kiêu nói: “Tôi không phải bận tâm về ông ấy, chính Abramovich mới phải tìm cách kiểm soát tôi”.

32. Mourinho gặp vợ, bà Tami khi còn thiếu niên. Hai người kết hôn năm 1989 khi Mourinho 26 tuổi. Họ có 2 con một trai một gái.

33. Mùa giải 2004/05, Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Người ta đồn rằng ông đã tới sớm, trốn vào phòng thay đồ The Blues để chỉ đạo chiến thuật trước trận và giữa hiệp. Sau đó Mourinho lẻn ra theo một chiếc xe chở quần áo.

34. Năm 2006, Mourinho có chức vô địch Premier League thứ 2 với Chelsea. Ông ném HCV về phía người hâm mộ. Một lát sau, Mou được trao một chiếc HCV khác nhưng ông lại ném tiếp. Một trong 2 CĐV may mắn đã đấu giá chiếc HCV trên và bán với giá 19.720 euro.

 Ở đâu, Mou cũng là Người đặc biệt

35. Mùa giải thứ 2 với Inter, 2009/10, Mou giúp CLB này đoạt cú ăn 3 đầu tiên trong lịch sử: Vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League.

36. Đoạt chức vô địch Champions League với Inter, Mourinho trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử giải đấu này vô địch với 2 CLB khác nhau.

37. Mourinho sinh năm 1963, năm Bundesliga hình thành ở Tây Đức.

38. Bố của Mou, Jose Manuel Mourinho Felix là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từng khoác áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha năm 1972.

39. Mourinho nói tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh và Catalan.

40. Trong những năm gần đây, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của thế giới bóng đá thừa nhận Jose là HLV xuất sắc nhất.

41. Mourinho xung khắc với Balotelli: “Tôi có thể viết 1 cuốn sách dầy 200 trang để kể về mối quan hệ trong 2 năm với Balotelli”. Mou từng nhắc Bad Boy Italia tránh thẻ vàng thứ 2 ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Nhưng đến phút 46, phút đầu tiên của hiệp 2, Balotelli đã dính thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

42. Năm 2010, Mou bị UEFA phạt 40.000 euro vì đã thông qua Dudek và Iker Casillas nhắn Ramos cùng Alonso “tẩy thẻ” ở vòng bảng Champions League.

43. Năm 2004, cuốn tiểu sử không chính thức về Mourinho có tên O Vencedor - De Setubal Stamford Bridge trở thành sách bán chạy nhất Bồ Đào Nha bất chấp những nỗ lực ngăn cản của Mou.

44. Cuối năm 2011, tạp chí Rolling Stone ấn bản phát tại TBN phong Mourinho danh hiệu “Rockstar” và in ảnh ông trên trang bìa.

45. Tháng Tám năm 2011, Mourinho móc mắt trợ lý HLV Tito của Barca nhưng không bị phạt.

46. Tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ từng là học trò của Mou tại Inter ca ngợi ông thầy trong cuốn tự truyện: “Jose Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông ấy rất hay. Lần đầu gặp vợ tôi, ông nói: “Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Cho Zlatan ăn, để anh ta ngủ, làm anh ta hạnh phúc!”. Anh ấy nói những điều mình muốn. Tôi rất thích Mou”.

47. Khi Mourinho rời Inter, người ta thấy ông ôm cậu học trò trung thành nhất, Marco Materazzi. Cả hai đều khóc rồi Mourinho lên một chiếc xe đen tới Madrid.

48. Năm 2004, Mourinho tiết lộ 4 năm trước đó, ông từ chối làm trợ lý cho Sir Bobby ở Newcastle. Mou nói ông biết sớm hay muộn, thời của mình cũng sẽ tới.

49. Chức vô địch siêu cúp TBN năm 2012 giúp Mou trở thành HLV đầu tiên có 4 chức vô địch siêu cup ở 4 quốc gia khác nhau.

50. Chelsea đã trải qua 50 năm không vô địch xứ Sương Mù trước khi Mourinho tới và mang về chức vô địch Premier League mùa 2004/05.


Theo Soha

Bình luận
vtcnews.vn