Mourinho, Guardiola: Sợ vợ mới là bí quyết thành công

Thể thaoChủ Nhật, 07/02/2016 07:47:00 +07:00

Jose Mourinho và Pep Guardiola tưởng như chẳng có điểm gì chung ngoài vẻ ngoài bề ngoài lịch lãm, nhưng hóa ra lại không phải như vậy

(VTC News) - Jose Mourinho và Pep Guardiola hóa ra lại rất tin tưởng rằng sợ vợ chính là... bí quyết thành công.

Jose Mourinho nổi tiếng thét ra lửa trên sân tập. Cầu thủ nào mà trái ý ông thì cứ coi chừng dự bị dài dài. Nhưng đấy chỉ là Mourinho của công việc, còn khi về nhà, Người đặc biệt lại ngoan một cách bất thường.
Cả Mourinho lẫn Guardiola đều sợ vợ
Cả Mourinho lẫn Guardiola đều sợ vợ 
Có một giai thoại vẫn được lưu truyền ở FC Porto cho đến tận bây giờ là nhà cầm quân sinh năm 1963 từng lừa dối về phu nhân thật của ông. Câu chuyện xảy ra hồi năm 2001, khi Mourinho đang dẫn dắt Uniao de Leiria - một đội bóng tỉnh lẻ của Leiria nằm cách thủ đô Lisbon gần 145 km về phía Bắc. Khi ấy Mourinho sống một mình vì vợ và hai con của ông vẫn ở lại quê nhà Setabul.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Mourinho trúng tiếng sét ái tính với Elsa Sousa. Ông thậm chí đến sống chung một nhà với người tình và lúc chuyển sang Porto, Elsa luôn tay trong tay với Người đặc biệt. Cô nàng thậm chí còn ngồi ở khán đài VIP sân Dragao mỗi khi bạn trai cầm quân.
 Gia đình nhỏ của Mourinho
Mourinho chẳng nói ra và người ta mặc định Elsa chính là bà Mourinho. Mọi việc chỉ vỡ lở sau 8 tháng, lúc bà Mourinho xịn - Tami - đến Porto vì lũ trẻ quá nhớ bốChẳng hiểu HLV từng 2 lần vô địch Champions League xử lý thế nào mà kể từ đó, chẳng còn ai thấy bóng dáng Elsa đâu nữa. Không ai nói ra nhưng người ta đủ hiểu quyền lực bà Mourinho lớn đến đâu.

Chính bản thân Mourinho cũng thừa nhận ông sợ vợ. Hồi năm 2012, trong buổi nói chuyện ở California với các sinh viên, ông công khai chuyện sợ vợ. Ông còn khẳng định, phu nhân Tami mới là người chủ gia đình.

Cũng bởi sợ vợ mà Người đặc biệt đã từ chối lời mời dẫn dắt ĐT Anh hồi năm 2008. Phu nhân của ông cho rằng, cá tính mạnh mẽ của Jose không thích hợp với công việc chờ 2 năm mới được chơi ở sân khấu lớn. Do đó, Mourinho đã từ chối FA.
Mourinho và Guardiola rất có thể sẽ tái đấu ở Anh
Mourinho và Guardiola rất có thể sẽ tái đấu ở Anh
Điều đáng nói, tình trạng sợ vợ không chỉ có mỗi Jose Mourinho. Trước đây, những nhà cầm quân tên tuổi như Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger cũng mang tiếng sợ vợ. Mới nhất, danh sách những người đàn ông không dẫn dắt được gia đình nhỏ còn có thêm Pep Guardiola.

Khi thuyền trưởng hiện tại của Bayern Munich chia tay Barca hồi năm 2012, một tranh cãi lớn đã nổ ra xem liệu nguyên nhân thực sự của quyết định này là gì. Là mâu thuẫn nội bộ, là hết động lực thi đấu, hay là do Pep nhận được một lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Sau rất nhiều thời gian, câu trả lời bất ngờ được đưa ra, là do... vợ của Guardiola. Nguồn tin từ những người bạn của Pep cho biết, do áp lực thành công quá lớn ở Nou Camp, Pep không còn thời gian dành cho gia đình. 

Vợ ông, bà Cristina cảm thấy cô đơn và khi tâm sự điều này với đức lang quân, Guardiola quyết định dứt tình với Barcelona cũng như cả thế giới bóng đá suốt một năm trời để đưa cả gia đình sang New York nghỉ ngơi.

Ngay cả quyết định chọn Bayern Munich làm bến đỗ kế tiếp, Guardiola cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ hậu phương. Vào thời điểm cuối năm 2012, “Hùm xám” cùng ba CLB Anh là Man Utd, Man City và Chelsea cùng theo đuổi Pep nhưng bà Cristina không thích sự soi mói của truyền thông xứ sương mù. Vậy là một lần nữa, cảnh “lệnh ông không bằng cồng bà” tái diễn.
Guardiola nổi tiếng sợ vợ
 Guardiola nổi tiếng sợ vợ
Sở dĩ Guardiola nghe lời vợ như vậy là bởi bà Cristina rất am hiểu bóng đá. Chính chiến lược gia 44 tuổi từng phải than thở: “Vợ tôi lúc nào cũng bảo phải ra sân với đội hình chiến thắng lần trước. Giải thích cho cô ấy về chính sách quay vòng còn khó hơn yêu cầu Robben đá dự bị”.

Bên cạnh đó, phu nhân Guardiola còn là nhà tư vấn thời trang cho Pep mỗi khi ông xuất hiện trước công chúng. Thói quen này bắt đầu từ khi cựu danh thủ người Tây Ban Nha còn xỏ giày thi đấu cho Barcelona. Đáp lại, Guardiola luôn tri ân vợ, người đã cùng ông chung sống hơn 20 năm. Mọi quyết định quan trọng trong sự nghiệp của nhà cầm quân đều được thông qua bởi phu nhân Cristina.

Lần rời Munich vào mùa hè sang năm cũng không phải ngoại lệ. Bà Cristina nửa kín nửa hở bật mí rằng, muốn thay đổi nhịp sống và chuyển đến nơi sôi động hơn.

Phải chăng vì thế mà Pep Guardiola đã gật đầu với Man City?

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn