Mourinho đến Man City, Real học Barca bổ nhiệm HLV trẻ?

Thể thaoThứ Năm, 09/02/2012 04:29:00 +07:00

(VTC News)-Một lần nữa tương lai của Jose Mourinho lại trở thành chủ đề bàn tán của báo giới thể thao châu Âu.

(VTC News)-Một lần nữa tương lai của Jose Mourinho lại trở thành chủ đề bàn tán của báo giới thể thao châu Âu.

Sau khi Fabio Capello quyết định từ chức ở ĐT Anh, lập tức Jose Mourinho trở thành một trong những ứng viên nặng ký dẫn dắt “Tam sư”, nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đây.

Theo tiết lộ mới đây trên chương trình Punto Pelota của đài Intereconomia TV, BLĐ Manchester City đã lên kế hoạch thay thế HLV Roberto Mancini bằng “Người đặc biệt” vào cuối mùa giải này.

Pochettino (trái), một trong những vị HLV trẻ có tài năng ở La Liga. 

Thông tin này hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, một trong những người được cho là rất thân cận với Jose Mourinho đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện của ông chủ Man City, ngài Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Thứ hai, trong mấy ngày qua, người ta bắt gặp người đại diện của “Người đặc biệt” xuất hiện ở thành Manchester. Thứ ba, ở cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, chính HLV Jose Mourinho đưa ra tuyên bố, nước Anh mới là niềm đam mê của ông.

Trong khi đó, theo tờ El Mundo Deportivo, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, Real cũng đã lên kế hoạch tìm người thay thế trong trường hợp Jose Mourinho nhất quyết ra đi.

Trước đây, cái tên được hai tờ báo thân Real là ASMarca nhắc đến nhiều nhất là HLV trưởng ĐT Đức Joachim Loew, nhưng rất có thể đó là một cái tên rất quen thuộc ở La Liga: Pochettino, người đang dẫn dắt Espanyol, đối thủ cùng thành phố với Barcelona.

Pochettino hiện là HLV trẻ thứ hai ở La Liga (40 tuổi bằng tuổi với chiến lược gia Guardiola). Tuy mới bước vào nghề, nhưng vị HLV người Argentina đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Espanyol chơi cực hay trong giai đoạn cuối, qua đó trụ hạng thành công ở mùa giải 2009/10. Còn tính cho đến thời điểm này của mùa bóng 2011/12, đội chủ sân El Prat đang trở thành hiện tượng khi xếp ở vị trí thứ 5 sau 21 vòng đấu.

Rõ ràng, Pochettino hoàn toàn có đủ năng lực ngồi vào ghế nóng của Real nếu Mourinho dứt áo ra đi. Và cũng nên biết rằng, Barcelona đã rất thành công cùng với một chiến lược gia trẻ tuổi như Guardiola, thì tại sao Real lại không thể làm theo?

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn