Mourinho đào sâu mối hận thù Wenger

Thể thaoThứ Bảy, 04/10/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Trước đại chiến Chelsea - Arsenal vào Chủ nhật tới, HLV Jose Mourinho đã có những phát biểu đào sâu sự căng thẳng giữa ông với HLV Arsene Wenger.

(VTC News) - Trước đại chiến Chelsea - Arsenal vào Chủ nhật tới, HLV Jose Mourinho đã có những phát ngôn khá nặng nề hướng về HLV Arsene Wenger. 

Trong buổi họp báo trước trận đấu Chelsea - Arsenal, chủ đề xoay quanh sự thù hận giữa hai HLV Jose Mourinho và Arsene Wenger được quan tâm đặc biệt. Bởi, ở lần khẩu chiến kịch tính gần đây nhất giữa cả hai, Mourinho đã gọi Wenger là “chuyên gia thất bại”, sau khi bị người đồng cấp chê bai là “sợ thất bại”. 

Và cũng kể từ đó, Mourinho lẫn Wenger đều đã không ít lần gián tiếp chế giễu nhau mỗi khi có cơ hội. 
Không có sự nhùn nhường giữa Wenger và Mourinho
Không có sự nhùn nhường giữa Wenger và Mourinho 
Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi Mourinho thẳng thừng từ chối nói lời xin lỗi dành cho người đồng cấp bên phía Arsenal. 

“Ông ta (Wenger) có xin lỗi tôi đâu mà tôi phải xin lỗi ông ta. Và tôi luôn muốn vượt qua tất cả để hướng về phía trước với cái đầu không quan tâm đến những bàn tán về chuyện đã xảy ra, trong trường hợp này lời đề nghị xin lỗi Wenger”. 

“Như nhiều người làm bóng đá khác hay như những người thông minh, hẳn ông ta cũng giống tôi, đều có suy nghĩ như trên, biết điểm kết thúc và bắt đầu trong công việc, trách nhiệm. Cả hai chúng tôi đều là HLV của hai đội bóng lớn ở London và trách nhiệm hiện tại là cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho hàng triệu người hâm mộ”, Mourinho nói thêm. 

Khi được hỏi về trận thắng 6-0 của Chelsea trước Arsenal ở Premier League mùa trước, Mourinho chia sẻ: “Tỉ số 6-0 chỉ xảy ra một lần trong 50 năm nên hiện tại nó không có nhiều ý nghĩa”. 

Màn trình diễn của Cesc Fabregas ở mùa giải cuối cùng khoác áo Arsenal

Cuối cùng, “Người đặc biệt” dự đoán về phản ứng của các CĐV Arsenal khi chứng kiến Cesc Fabregas trong màu áo Chelsea đối đầu với đội bóng cũ: “Những tiếng la ó của CĐV Arsenal nếu có thì sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Vì CĐV Chelsea luôn hò reo cổ vũ cho chúng tôi rất nhiệt tình”. 

“Điều này có thể phụ thuộc vào văn hóa của mỗi đội bóng. Nhưng theo tôi, với những gì mà Fabregas đã làm được khi còn ở Arsenal, các CĐV của họ phải dành tình cảm tốt đẹp cho cậu ấy”, Mourinho kết thúc. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn