Mourinho đã cứu rỗi sự nghiệp 11 ngôi sao thế nào?

Thể thaoThứ Ba, 30/08/2016 09:00:00 +07:00

Jose Mourinho là một HLV cá tính mạnh mẽ và tài năng của bóng đá thế giới. Hơn thế, “Người Đặc biệt” còn có khả năng “hồi sinh” những ngôi sao “xịt”.

Dẫn dắt Man United, HLV Jose Mourinho đã giành được 3 chiến thắng sau 3 trận đấu. Ở những trận đấu ấy, Zlatab Ibrahimovic, Eric Bailly, Paul Pogba và phần nào đó cả Henrikh Mkhitaryan đã thi đấu với phong độ tuyệt vời. Nhưng đáng kể hơn cả, cần phải nhắc tới màn trình diễn của Marouane Fellaini và Antonio Valencia. Cả hai đã bị chỉ trích rất nhiều trong những mùa giải vừa qua. Nhưng từ khi HLV Mourinho tới, họ đã “lột xác” trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác.

Đây không phải là điều quá ngạc nhiên với những ai theo sát HLV Mourinho. Valencia và Fellaini không phải những cầu thủ đầu tiên được “Người Đặc biệt” cứu rỗi sự nghiệp. Trước đó, đã có nhiều cầu thủ ở Chelsea, Real Madrid, Inter và Porto mắc nợ với Jose Mourinho.

Nuno Valente

Nuno Valente khởi nghiệp ở Sporting Lisbon. Sau 3 mùa giải, hậu vệ trái này chuyển tới thi đấu cho U.D. Leiria, nơi anh gặp Jose Mourinho. U.D. Leiria từ một câu lạc bộ của tham vọng khiêm tốn đã trở thành một thế lực của Primeira Liga khi được “Người Đặc biệt” dẫn dắt mùa giải 2001-02. Và Nuno Valente khi ấy là một trong những chìa khóa đem lại thành công cho Leiria.

Nuno Valente từng thi đấu cho Everton từ 2005 tới 2009 

Khi chuyển sang dẫn dắt Porto năm 2002, Mourinho đã mang theo Nuno Valente. Cả 2 đã cùng nhau vô địch Champions League năm 2004. Mặc dù không chuyển tới Chelsea cùng Mourinho nhưng sau chức vô địch, Nuno Valente cũng chuyển tới Premier League để đầu quân cho Everton năm 2005.

Tuy nhiên, Nuno Valente đã không bao giờ có thể đạt được phong độ cao khi không còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Paulo Ferreira

Trước tới Porto, Paulo Ferreira được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phải. Nhưng “Người Đặc biệt” quyết định sử dụng anh ở vị trí sâu hơn. Đó là hậu vệ phải. Đó là quyết định đã giúp Ferreira có một sự nghiệp chói sáng ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Anh đã giành được chức vô địch Champions League với Porto trước khi cùng Mourinho chuyển tới Chelsea. Ferreira giải nghệ năm 2013 sau khi giành được rất nhiều danh hiệu cao quý cùng đội chủ sân Stamford Bridge.

Ferreira đã đoạt chức vô địch Champions League với Jose Mourinho 

Deco

Tiền vệ gốc Brazil đã có những năm tháng tăm tối trước khi gặp Mourinho. Trong một bài phỏng vấn trên Daily Mail năm 2010, Deco thừa nhận Mourinho là người cứu rỗi sự nghiệp của anh.

“Tôi đã rất buồn bã vì không thể giành chức vô địch trong suốt 3 năm. Khi Mourinho tới, ông ấy đã truyền nhiệt huyết cho mọi người. Chúng tôi bắt đầu giành chiến thắng và sớm nhận ra cơ hội giành chức vô địch của mình”, Deco chia sẻ.

Deco thừa nhận Jose Mourinho là đã cứu rỗi sự nghiệp của anh 

Jorge Costa

Trung vệ kỳ cựu người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải được đem cho Charlton Athletic mượn trước khi quay trở lại Porto năm 2002. Mourinho đã chọn Jorge Costa làm đội trưởng và cùng với nhau, họ đã giành được chức vô địch giải quốc nội và Champions League.

Jorge Costa (giữa trái) là bức tường vững chắc của Porto 

Maniche

Maniche có tên đầy đủ là Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro. Trước khi tới Porto, Maniche chơi cho Sporting Lisbon. Nhưng anh gặp khó khăn trong việc khẳng định vị trí của mình. May mắn cho cầu thủ này, Mourinho khi tiếp quản Porto đã quyết định chiêu mộ anh. Trong vị trí tiền vệ trung tâm, Maniche trở thành trái tim của Porto. Sau khi giành mọi danh hiệu với Mourinho. Maniche bôn ba ở nhiều đội bóng như Dynamo Kiev, Chelsea, Atletico Madrid, Inter và FC Köln.

 Maniche từng thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn

Eidur Gudjohnsen

Vị trí sở trường của Eidur Gudjohnsen là tiền đạo cắm. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Mourinho, cầu thủ này đã được phát triển thêm một vị trí nữa. Đó là hộ công. HLV người Bồ Đào Nha đã khiến anh trở nên nguy hiểm hơn trong vai trò chơi lùi sau tiền đạo cắm. Giờ đây, ở tuổi 37, cầu thủ người Iceland vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc sự nghiệp của mình.

Gudjohnsen được Jose Mourinho phát triển thêm khả năng đá tiền vệ 

Lucio

Khi tiếp quản Bayern Munich, HLV Louis van Gaal đã loại bỏ Lucio. Mourinho đã dang rộng vòng tay đón lấy trung vệ người Brazil tới Inter năm 2009. Anh nhanh chóng trở thành chốt chặn vững chắc của hàng phòng ngự Inter. Năm 2010, Lucio cùng Mourinho đã đánh bại Bayern Munich của Louis van Gaal trong trận chung kết Champions League.

Lucio (trái) đã giành cúp Champions League với Inter 

Sulley Muntari

Những gì thể hiện ở Portsmouth và Sunderland, Sulley Muntari tỏ ra không phù hợp với lối chới của Premier League. Còn Mouirnho thì lại là một CĐV trung thành của Muntari. Tuyển thủ Ghana đã giúp Mourinho giải quyết rất nhiều vấn đề ở hàng tiền vệ.

 Muntari (trái) đã hồi sinh ở Inter Milan

Wesley Sneijder

Tiền vệ người Hà Lan đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cú ăn ba của Mourinho cùng với Inter ở mùa giải 2009-10. Dẫu cho trước đó, Sneijder đã không có được nhiều thành công với Real Madrid. Thậm chí, tiền vệ này còn đứng thứ 4 trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2010 (sau Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi).

Sneijder là chìa khóa thành công của Inter 

John Terry

Năm 2013, Jose Mourinho trở lại Chelsea lần thứ 2. Khi ấy, John Terry đang trải qua quãng thời gian đen tối vì không được HLV Rafa Benitez tin dùng. Nhưng HLV Mourinho đã tìm ra cách để phát huy được tối đa khả năng của trung vệ người Anh. Chức vô địch Premier League năm 2014-15 có sự đóng góp không nhỏ của Terry trong đó.

HLV Mourinho luôn biết cách sử dụng Terry hiệu quả 

Cesc Fabregas

Fabregas đã được Jose Mourinho tin tưởng 

Giống như Sneijder, Fabregas là tiền vệ kiến thiết hàng đầu của thế giới. Nhưng anh không được trọng dụng ở Barcelona. Anh rời đội bóng xứ Catalunya năm 2014 để gia nhập Chelsea. Và tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình với 18 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong mùa giải Chelsea vô địch Premier League.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn