Mourinho: Có Ronaldo, Ibra, Drogba, tôi sẽ thắng cả thế giới

Thể thaoThứ Bảy, 17/05/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Trên Twitter của Yahoo Sport, mới đây, Jose Mourinho đã thực hiện chương trình ‘hỏi đáp cùng fan hâm mộ’ rất vui vẻ và thẳng thắn.

(VTC News) - Trên Twitter của Yahoo Sport, mới đây, Jose Mourinho đã thực hiện chương trình ‘hỏi đáp cùng fan hâm mộ’ rất vui vẻ và thẳng thắn. 

Hiện tại, những vấn đề liên quan đến Luật công bằng tài chính FFP đang trở nên “nóng bỏng” đối với những đội bóng gắn mác “nhà giàu” như Chelsea. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho tỏ ra bình thản và cho rằng: 
“Tôi sẽ chỉ mua cố phiếu giá rẻ ở những nơi có tiềm năng lớn trong tương lai xa. Giống như vậy, điều tiên quyết trong cách chọn cầu thủ của tôi là cậu ta phải thực sự có tài năng”. 
Người hâm mộ hỏi, Người đặc biệt đáp
 Những phát ngôn của Mourinho luôn thu hút được nhiều sự quan tâm
Về việc các đội trẻ Chelsea liên tiếp gặt hái được các danh hiệu cao quý như U18 Chelsea đoạt FA Youth Cup hay U21 Chelsea vô địch Premier League U21, Jose Mourinho thừa nhận ông sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ cạnh tranh một suất trong đội hình một. 
Tuy nhiên, “Người đặc biệt” cảnh báo fan The Blues lẫn giới truyền thông nước Anh không nên quá sa đà vào việc “tâng bốc” bất cứ tài năng trẻ nào. Bởi, theo ông, “tài năng luôn cần thời điểm để nở rộ, chứ không phải là sớm nở chóng tàn”. 
người hâm mộ hỏi, Người đặc biệt đáp
 Mourinho không muốn những tài năng trẻ 'sớm nở chóng tàn'
Khi nhận được câu hỏi có thực sự muốn Diego Costa trong kì chuyển nhượng tới không thì, Mourinho đáp: “Để mà sống chết chỉ được chọn một cầu thủ từ xưa đến nay. Tôi sẽ chọn... Peter Osgood. Ông ấy là một phần lịch sử không thể tách rời của Chelsea”. 
Peter Osgood là huyền thoại quá cố của Chelsea (qua đời năm 2006). Trong khoảng thời gian cống hiến cho The Blues ở thập niên 60 và 70 của thế kỉ trước, Osgood đã ghi được hơn 100 bàn thắng cho CLB. 
Huyền thoại Peter Osgood
Huyền thoại Peter Osgood của Chelsea 
Cuối cùng, Jose Mourinho tiết lộ rằng, ông muốn xây dựng Chelsea thành một đế chế thực sự trong vòng 10 năm nữa, song, trước hết, ông ưu tiên việc... nghỉ ngơi tới cuối tháng 6 “với chiếc điện thoại và máy tính bảng”. 
Những câu hỏi đáng chú ý dành cho Mourinho và câu trả lời của ông: 
- Trong 10 năm theo nghiệp huấn luyện, nơi nào mà ông cảm thấy là chính mình?
Tôi vẫn đang dẫn dắt một CLB lớn đây thôi. Tôi muốn nói là tôi yêu Chelsea nhưng tôi hiểu được sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. 10 năm quả là một quãng thời gian dài. 
- Drogba, Ibrahimovich hay Ronaldo, ông chọn ai? 
Tôi sẽ vô địch tất cả giải đấu nếu có cả 3 người. Tôi không thể chọn chỉ một người. Tôi tôn trọng họ.

- Trận đấu hay nhất ở World Cup nào mà ông đã từng bỏ lỡ?
Đó là trận chung kết Italia gặp Đức ở World Cup 1982, tại Madrid, Tây Ban Nha. 

 
Tôi sẽ vô địch tất cả giải đấu nếu có Drogba, Ibrahimovich và Cristaino Ronaldo trong đội hình. Tôi không thể chọn chỉ một người.
Jose Mourinho
 
- Ông mong đợi gì ở Chelsea ở mùa giải tới? 
Trở thành nhà vô địch.
- Ông từng hối hận khi ký hợp đồng với cầu thủ nào chưa? 
Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác. Điều này bình thường thôi.
- Ông đã học được những gì sau khi đã trở thành “người lãnh đạo” ở 4 CLB đến từ 4 quốc gia khác nhau? 
Tôi không phải là “người lãnh đạo”. Văn hóa ở mỗi quốc gia chi phối rất nhiều đến công việc của bạn.
- Áp lực như thế nào trong việc xây dựng một đội bóng thành công trong tương lai? 
Sự cân bằng. Bạn sẽ phải tập trung để không chỉ giành chiến thắng vào ngày hôm nay. Và bạn không được quan tâm đến gì cả ngoài chiến thắng. 
- Sự khác biệt trong chiến thuật giữa bóng đá Anh và Italia là gì?
Nhiều “triết gia” (ám chỉ những ai hay chê bai ông) nghĩ bóng đá Anh có nhiều phương án chiến thuật. Nhưng không phải, ở Italia đơn thuần không chỉ là chơi phòng ngự nhiều hơn mà còn phải là toan tính để có được những chiến lược tốt hơn. 
 
Lời khuyên dành cho những HLV trẻ ư, luôn là chính mình và chỉ tin bản thân mình.
Jose Mourinho
 
- Điều quan trọng nhất của một HLV tại Premier League là gì? 
Chúng tôi phải luôn dự đoán được những điều sắp xảy ra, tất cả mọi thứ. Đó là trực quan, yếu tố mà người có người không. 
- Ông thích Beyonce hay Rihanna? 
Tôi không muốn đi xem họ biểu diễn.

Hoàng Tùng (lược dịch)

Bình luận
vtcnews.vn