Mourinho có dám bắt Ibrahimovic dự bị?

Thể thaoThứ Hai, 03/10/2016 17:27:00 +07:00

Có khi nào Jose Mourinho phải thực hiện điều táo bạo: Đẩy Ibrahimovic lên băng ghế dự bị?

Tài năng của Ibrahimovic không cần phải bàn cãi. Con số 398 bàn thắng ở cấp độ CLB trên mọi đấu trường đã nói lên tất cả. Để có được số pha lập công như vậy, Ibrahimovic chắc chắn phải duy trì sự chính xác trong từng pha dứt điểm.

Ibra-1

 Ibrahimovic phung phí nhiều cơ hội trong trận gặp Stoke City. 

Song, cũng có lúc thước ngắm của tiền đạo người Thụy Điển cần được canh chỉnh lại, đặc biệt ở thời điểm này. Trong trận hòa 1-1 với Stoke City hôm chủ nhật (2/10), Ibrahimovic tung ra tới 6 pha dứt điểm. Kết quả: anh vẫn tịt ngòi.

Người ghi bàn duy nhất ở trận đấu trên sân Old Trafford là Anthony Martial, với cú sút trúng đích đầu tiên.

Ibrahimovic phung phí nhiều cơ hội trong trận gặp Stoke City. Tổng cộng, Ibrahimovic đã thực hiện 38 cú dứt điểm tại Premier League. Dựa trên số bàn thắng ghi được (4 bàn), tiền đạo 35 tuổi phải mất trung bình 9,5 cú sút mới có bàn thắng. Tỷ lệ chính xác của cựu sao PSG chỉ ở mức 37%.

Ibra-2

Ibra dứt điểm rất nhiều tại Premier League mùa này. 

So với Wayne Rooney, một tiền đạo đang sa sút tại Old Trafford, Ibrahimovic thậm chí còn tệ hơn. Tỷ lệ sút chính xác của Rooney lên tới 50%.

Sau trận hòa trước Stoke City, báo chí Anh bắt đầu hoài nghi Ibrahimovic, điều hiếm khi xảy ra khi sát thủ này chơi bóng tại Ligue 1 (Pháp), trong màu áo Paris Saint Germain.

Báo The Sun bình luận: "Ibra bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác ảnh hưởng đến màn trình diễn. Anh thiếu tốc độ cần thiết của một chân sút hàng đầu thế giới".

Ibra dứt điểm rất nhiều tại Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images.Trước đó, cựu tiền đạo Michael Owen chỉ trích Ibra lười chạy trong trận Manchester United thắng Zorya tại Europa League.

"Cách Ibra di chuyển thật đáng thất vọng. Với chiều cao lêu nghêu như thế, Ibra lười chạy, chỉ biết đứng chờ bóng", Owen nói.

Ibra-3

Ibra đang bị quá tải? 

Ngày Jose Mourinho tới Manchester United, Ibrahimovic cũng theo chân. Anh có nhiều sự lựa chọn, nhưng thừa nhận chỉ đồng ý sang Anh vì “Người đặc biệt”. Mourinho chiều Ibra bằng cách để anh đá chính thường xuyên.

Nhưng tới một lúc nào đó Mourinho có thể cân nhắc lại. Khi thống kê về dứt điểm của Ibra cứ nghèo nàn, và những pha bắn bóng lên trời như trận gặp Stoke City diễn ra thường xuyên hơn, Ibra sẽ từ người được kỳ vọng hóa kẻ thất vọng.

Mourinho rất tàn nhẫn với quyết định loại Rooney. Còn Ibrahimovic, liệu ông có dám? Có lẽ không, bởi chẳng ai giỏi hơn ngôi sao vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 (3/10). Rooney đang xuống phong độ, Marcus Rashford còn non kinh nghiệm, và Martial cũng vậy.

Lúc này, Mourinho nên tìm một giải pháp thích hợp về vị trí, hoặc cho Ibra đá ít trận hơn. Điều đó sẽ giảm tải áp lực cho cậu học trò. Trong bóng đá, việc tiền đạo tịt ngòi vài trận rất bình thường. Sau đó, nếu được HLV giáo huấn hoặc mách bảo vài điều, họ sẽ bùng nổ trở lại.

Hãy mong Ibra như vậy, và Mourinho sẽ không phải thực hiện điều tàn nhẫn điên rồ.

Nguồn: Zing.vn
Chuyên đề: Manchester United
Bình luận
vtcnews.vn