Mourinho: Chỉ 10 giây là biết Chelsea khốn khổ

Thể thaoThứ Hai, 17/08/2015 07:33:00 +07:00

Mourinho thừa nhận chỉ sau 10 giây, ông hiểu rằng Chelsea sẽ gặp khó khăn ở Etihad.

(VTC News)- Mourinho thừa nhận chỉ sau 10 giây, ông hiểu rằng Chelsea sẽ gặp khó khăn ở Etihad.

Ba bàn thắng của Sergio Aguero, Vincent Kompany và Fernandinho đã nhấn chìm Chelsea xuống đáy bảng xếp hạng, đồng thời thổi bùng lên những chỉ trích nhắm vào Mourinho.

Sau trận, Mourinho không phủ nhận hay thừa nhận thất bại. Ông chỉ nói về khoảng thời gian khó khăn của đội bóng.
Fernandinho ghi bàn thứ 3 cho Man City
 Fernandinho ghi bàn thứ 3 cho Man City
"Khi trận đấu bắt đầu và 10 giây sau bạn thấy Aguero ở phía sau hàng hậu vệ, đối mặt với Begovic, thì đó quả là khởi đầu tồi tệ. Sau đấy, anh ta còn có 2,3 cơ hội đến từ sự gẫy gập nơi hàng thủ Chelsea nữa.

Tôi chắc chắn là người đầu tiên cảm thấy thất vọng. Suốt cả tuần nay, tôi chỉ nói về những thay đổi, chiến thuật, con người cho trận đấu này. Aguero chạy thế nào, vị trí của Aguero, hai tiền vệ cánh xâm nhập ra sao, thế rồi chỉ 10 giây, Aguero ở trước mặt Begovic. Chelsea đã phòng ngự quá tồi trong hiệp 1.

Thế nên, tôi cần hậu vệ nhanh nhất của mình ở trong sân thay vì trên ghế dự bị. Zouma phải được thi đấu và tôi phải đưa Terry ra sân. Terry không chấn thương và quyết định này không có nghĩa là cậu ấy bị tước băng đội trưởng. Đó đơn giản chỉ là một quyết định thay người. Những gì Chelsea thể hiện trong hiệp 2 cho thấy tôi đã đúng khi Chelsea kiểm soát được nhịp độ trận đấu, ngăn cản Man City đá tấn công tổng lực như trong hiệp 1".
Clip: Chelsea thua tan nát trước Man City

Sau 177 lần ra sân trong đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 90 phút, lần đầu tiên đội trưởng Chelsea phải ra nghỉ giữa giờ. Điều đó làm dấy lên thông tin Terry sẽ phải sớm ra đi như Lampard ở mùa giải trước. Rõ ràng, cả Terry lẫn Ivanovic đều đang gặp khủng hoảng, trực tiếp dẫn đến kết quả tồi tệ nhất Chelsea phải hứng chịu trong 17 năm trở lại đây.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pellegrini tỏ ra hồ hởi: "Đáng ra, Man City có thể ghi 2 hay 3 bàn trong hiệp 1. Dù sao, cũng không dễ để đánh bại đội bóng đương kim vô địch. Chúng tôi đã duy trì đội hình cân bằng giữa công và thủ. 2 trận, ghi 6 bàn, giữ sạch lưới, đó là kết quả quan trọng.

Tôi không muốn từ kết quả này mà gửi thông điệp đến bất kỳ ai. Chỉ đơn giản, Man City chơi bóng giống như năm ngoái, ghi thật nhiều bàn thắng, đồng thời hạn chế tối đa sai lầm dẫn tới thủng lưới".

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn