Mourinho cháy bài, Man Utd thua đau Watford

Thể thaoChủ Nhật, 18/09/2016 19:58:00 +07:00

Man Utd thua trận thứ 2 sau 5 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Liệu Guardiola có đúng khi nói Man Utd còn kém hơn cả Bournemouth?

Mourinho đã gần như nổi cáu khi phóng viên hỏi lại trận thua Man City tuần trước. Ông nói thất bại đó là do cả đội khởi đầu kém cỏi, dẫn đến những bàn thua sớm liên tiếp. Có lẽ, nếu nhận ra sai lầm đó, dàn sao của Man Utd sẽ cần phải thay đổi. Nhưng xem ra, tẩy hết chất Van Gaal là việc tương đối khó. Sau 3 trận đấu đầu tiên tấn công thăng hoa, Man Utd lại quay về với bộ mặt tấn công kém sức sống.

manutd-14

 Pogba nổi khùng khi cả trận bị vây hãm

Tin dùng Rooney ở trung tâm hàng tiền vệ khiến Man Utd chơi bóng như những cỗ máy, cứng nhắc, dễ bắt bài. Suốt cả trận đấu, Quỷ đỏ không để lại bất cứ pha phối hợp sắc nét nào thật ấn tượng. Kể cả bàn gỡ hòa 1-1 của Rashford chủ yếu đến tự sự lúng túng của hậu vệ Watford hơn là hàng thủ đội chủ nhà vỡ trước áp lực từ bộ ba Ibra, Rooney, Rashford.

Ibra trận này đá dưới sức. Pogba như mọi khi, chỉ giỏi nổi khùng, cậy sức chạy theo bóng hơn là giải quyết khâu trung gian bóng giữa sân. Fellaini phạm lỗi dẫn đến quả 11m cuối trận cho Watford, và đáng ra phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở pha bóng đó.

Toàn bộ các cầu thủ được cho là có phong độ cao nhất dưới thời Mourinho chỉ đáng nhận điểm kém sau 90 phút. 

ibraa

Ibrahimovic "mất tích" trên hàng công

Mourinho có cháy bài hay không thì chỉ mình ông rõ. Nhưng nếu nhìn vào hai bàn thua đầu tiên, phải khẳng định hàng thủ Man Utd chẳng hề... thuộc bài. Watford chỉ sử dụng đúng một cách tấn công, đó là xuống biên, áp sát đường biên ngang rồi căng ngang cho cầu thủ từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Chỉ 2 lần thực hiện, họ thành công cả 2 lần, khi mà hậu vệ Man Utd bất lực trong các phương án phán đoán theo người.

Thua chung cuộc 1-3, Man Utd chỉ mới có 9 điểm sau 5 trận, kém Man City 6 điểm. Vòng tới, họ sẽ gặp Leicester City.

Nhạc Dương
Chuyên đề: Manchester United
Bình luận
vtcnews.vn