Mourinho chắp tay xin lỗi khán giả, Ibrahimovic bị chỉ trích

Thể thaoThứ Năm, 27/10/2016 11:58:00 +07:00

HLV Jose Mourinho coi chiến thắng trước Man City như lời xin lỗi dành cho cổ động viên Man Utd.

Áp lực với HLV Jose Mourinho cũng như các cầu thủ Man Utd trước derby với Man City là rất lớn sau khi họ mới nhận thảm bại 0-4 trước Chelsea. Tuy nhiên, đúng như người ta vẫn nói, càng khó khăn, Mourinho càng đặc biệt và khó lường. 

Man-Utd-100

 Áp lực đè nặng lên Mourinho và các học trò trước trận đấu với Man City

Quyết tâm của Man Utd được khẳng định khi họ đã thi đấu rất nhiệt huyết ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau hiệp 1 có phần khan hiếm cơ hội vì Mourinho muốn phá lối chơi của Man City, hiệp 2, Man Utd đã trở lại hình ảnh đáng gờm với những pha tấn công liên tục. 

Và một trong số những pha bóng đó đã thành công. Juan Mata là người ghi bàn nhưng công lớn thuộc về Ibrahimovic và Ander Herrera. Man City sau đó dồn lên nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Man Utd. 

Mourinho, ngoài dấu ấn về chuyên môn, cũng cho thấy mình là một người luôn hướng về các khán giả. Trước khi trận đấu bắt đầu, Mourinho đã có hành động đẹp khi chắp tay xin lỗi CĐV trên sân Old Trafford vì thất bại muối mặt trước Chelsea.

Man-Utd-88

 Mourinho sau trận đấu gặp Man City

Man-Utd-99

Mourinho chắp tay xin lỗi khán giả Man Utd 

Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến khán giả MU vui lòng khi ông nói rằng mình muốn tặng chiến thắng trong trận derby Manchester cho người hâm mộ.

Mourinho hồ hởi phát biểu: “Tôi rất vui! Các cầu thủ đã làm mọi thứ để chiến thắng và họ xứng đáng với điều đó. Người hâm mộ đã phải trải qua kết quả tiêu cực hồi cuối tuần và hôm nay là cơ hội tốt để thổi bay cảm giác đó”.

"Trận đấu với Man City là một trận đánh lớn và thật vui là chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi thực sự rất hài lòng với kết quả này".

Lý giải về trận thua trước Chelsea, ông nói: "Trước khi gặp Chelsea, chúng tôi đang có phong độ ổn định và chuỗi trận tốt. Nhưng sau đó, MU thua với tỷ số lịch sử, điều mà CLB không xứng đáng phải nhận. Tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau của họ”.

Hành động của Mourinho được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình. Sau trận đấu với Chelsea, ông cũng đã xin lỗi người hâm mộ và khẳng định mình 100% thuộc về "màu đỏ". 

Man-Utd-7

 Zlatan Ibrahimovic tiếp tục thi đấu không tốt

Mặc dù chiến thắng nhưng không phải là Man Utd không có vấn đề, đặc biệt là ở hàng công với phong độ tệ hại của Zlatan Ibrahimovic. Khó có thể đòi hỏi tiền đạo người Thụy Điển chơi tốt tất cả các trận đấu khi anh đã 35 tuổi nhưng có vẻ như sự hời hợt và chậm chạp của anh đang khiến mọi người "nóng mắt". 

Cựu cầu thủ của Liverpool, Jamie Carragher đã có những lời chỉ trích dành cho Ibrahimovic: "Tôi không nghĩ rằng Ibra có thể thi đấu yếu kém đến vậy. 45 phút đầu tiên thực sự là không thể tệ hại hơn". 

"Hiệp 2 - anh ấy đã thi đấu tốt hơn, kiến tạo cho Mata nhưng lẽ ra Ibra phải có cho mình một bàn thắng để kết liễu trận đấu sớm hơn. Anh ấy có thể làm được nhiều hơn thế". 

Man-Utd-6

Jamie Carragher chỉ trích phong độ của Ibrahimovic và Pogba 

Jamie Carragher cũng dành cho Paul Pogba những lời chê bai: "Nếu bạn đáng giá chừng đó tiền, bạn phải trình diễn thuyết phục hơn nữa". 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn