Mourinho chẳng khác gì anh em sinh đôi với Sir Alex

Thể thaoThứ Ba, 24/02/2015 03:56:00 +07:00

Mourinho và Sir Alex có những đặc điểm rất giống nhau, khiến họ trở thành đặc biệt và gần như là duy nhất ở giải Ngoại hạng.

Mourinho và Sir Alex có những đặc điểm rất giống nhau, khiến họ trở thành đặc biệt và gần như là duy nhất ở giải Ngoại hạng.

“Ông thánh” tránh truyền thông

Nói không ngoa, Mourinho giống Sir Alex ở khoản né tránh truyền thông. Số là, đã không ít lần cựu HLV MU “năm lần bảy lượt” từ chối trả lời báo giới, thậm chí còn ngang nhiên không xuất hiện trước buổi họp báo. Thì nay, HLV Mourinho cũng đang theo gót của Sir Alex khi bỏ họp báo (trước và sau trận gặp Man City mùa này), kèm theo những phát ngôn gây sốc sau trận Chelsea 1-1 Southampton cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, do thời thế thay đổi nên những hành động của HLV Mourinho đã nhận án phạt 25.000 bảng cho hành vi thiếu kiểm soát của mình.

Sir Alex 'giống hệt' Mourinho
 Sir Alex 'giống hệt' Mourinho
Tâm lý chiến

HLV Alex Ferguson đã gây dựng 1 chiến thuật “tâm lý chiến” trong lòng MU. Với Sir Alex, chiến thắng là tất cả và Ngài “Máy sấy tóc” cũng không ngần ngại “khích tướng” các học trò bằng những đòn tâm lý rất riêng. Ngoài ra, việc chiến lược gia người Scotland thường xuyên ra sát đường pitch nhằm trực tiếp điều chỉnh các học trò được đánh giá là 1 phương thức “công kích” các HLV của CLB khác.

Những điểm ở trên đều khá tương đồng với HLV trưởng Chelsea, Jose Mourinho. Bởi lẽ, ngoài tính cách thúc giục các học trò toàn thắng ở mọi trận đấu, HLV người Bồ cũng luôn ra sát đường biên nhằm chỉ đạo sát sao các học trò.

Thêm vào đó, có lẽ người hâm mộ chưa thể quên việc HLV Mourinho thường xuyên “thổi lửa” vào các HLV khác như Wenger (Arsenal), Pellegrini (Man City) trước cũng như sau các trận đại chiến của “The Blues” với các đối thủ này.


Vì lợi ích riêng của CLB

Cụm từ “Tất cả vì United” đã quá quen thuộc với những ai yêu mến đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Và hiện nay, phương châm ấy đang dần “ứng nghiệm” vào Chelsea, hay nói cách khác “Tất cả vì Chelsea” đang được HLV Mourinho khai thác triệt để.
Clip: Chelsea 1-1 Burnley
Ấy là khi Chelsea sẵn sàng chủ động chơi thứ bóng đá rắn chắc, thô bạo, nhưng đề cao tính hiệu quả và thực dụng. Cả Sir Alex và Mourinho đều không quan tâm người ta nghĩ đội bóng chơi như thế nào, miễn sao kết quả có lợi luôn nghiêng về MU hoặc Chelsea.

“Gây hấn” với trọng tài


Về quan điểm này, cả Sir Alex và HLV Mourinho đều rất thích gây áp lực cho những người "cầm cân nảy mực". Bởi lẽ, Sir Alex đã không ít lần lên tiếng cho rằng “Quỷ đỏ” luôn bị trọng tài “xử ép” trong các tình huống các cầu thủ Man Utd xứng đáng được “hưởng lợi”.
Sir Alex sẵn sàng cãi lại trọng tài
 Sir Alex sẵn sàng gây hấn với trọng tài
Trong khi đó, gần nhất HLV Mourinho cũng đã gây sóng gió dư luận khi trực tiếp đăng đàn chỉ trích các trọng tài FA luôn rất “nặng tay” mỗi khi phán xét Chelsea. Bắt nguồn từ việc Fabregas nhận thẻ vàng vì bị tính “ngã hờ” trong vòng cấm, cho đến khi Costa bị treo giò và gần nhất Matic cũng nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp…tất cả đều là những bản án không thỏa đáng cho Chelsea.

Sẵn sàng “chiến tranh lạnh” với học trò “hư”

Nếu nói Sir Alex sẵn sàng “đoạn tuyệt” với Roy Keane thì HLV Mourinho cũng không ngần ngại tuyên bố “chiến tranh lạnh” với Ashley Cole. Trước kia thời chiến lược gia người Bồ còn đang dẫn dắt Real, ai cũng hiểu “cuộc chiến ngầm” giữa thầy Mourinho - trò Casillas là lớn đến như thế nào.

Bằng chứng ở suốt mùa giải trước nữa, thủ thành người Tây Ban Nha đã bị ông thầy người Bồ “đày ải” trên băng ghế dự bị vì dám bất tuân lệnh. Hay trường hợp gần nhất, Ashley Cole cũng đã chính thức “bật bãi” khỏi Chelsea khi không thể hòa giải với ông thầy “dị tính” Mourinho.

Nguồn: Khám Phá
Bình luận
vtcnews.vn