MOU 'xoáy' trọng tài, TITO hướng tới lịch sử

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Một trận đấu quan trọng, nhưng cả Mourinho và Tito Vilanova đều cố gắng giảm áp lực thi đấu cho các học trò.

(VTC News)-Một trận đấu quan trọng, nhưng cả Mourinho và Tito Vilanova đều cố gắng giảm áp lực thi đấu cho các học trò.

Ở mùa giải năm ngoái, ở trận ‘Siêu kinh điển’ lượt về, trên sân Nou Camp, Real đánh bại Barca với tỷ số 2-1, qua đó tạo bước ngoặt lớn trên đường tiến đến ngôi vô địch. Đầu mùa giải này, Real lại một lần nữa khiến Barca đắng lòng với chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.

"Trọng tài mắc lỗi? Nó đã xảy ra từ đầu mùa giải này rồi!" 

Nhưng hiện tại, La Liga đang là đường đua riêng của thầy trò Tito Vilanova khi họ đã có 6 chiến thắng liên tiếp, hơn đối thủ tới 8 điểm. Thế nên, nếu hạ được Real vào rạng sáng mai, khoảng cách này sẽ lên tới 11 điểm, nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra.

“Đó là một trận đấu rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là 3 điểm như bao trận khác. Nếu tạo ra nhiều cơ hội, bạn xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng nếu thi đấu tồi mà đạt một kết quả hòa thì không phải là quá tồi. Tất cả sẽ phụ thuộc vào trận đấu diễn ra như thế nào”, Mourinho nói.

Từ đó, HLV Mourinho “đá xoáy” Barca về những quyết định thường có lợi cho đội chủ nhà của trọng tài. “Trọng tài mắc lỗi? Những thứ như thế luôn xảy ra, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, và tôi cũng chẳng nên là người làm điều đó”, Mourinho nói.

 Lịch sử Barca đang chờ Tito với 7 chiến thắng liên tiếp.

Khi phóng viên đề cập tới những cái tên sẽ xuất hiện trong đội hình chính, “Người đặc biệt” đã khéo léo từ chối trả lời, đặc biệt là các vị trí ở hàng tiền vệ, nơi đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa Kaka, Ozil và Modric.

Cuối cùng, Mourinho hi vọng Puyol và Pique có thể kịp bình phục để ra sân thi đấu vì Real đã sẵn sàng ở tư thế xung trận.

Giống như Mourinho, HLV Tito Vilanova cũng cố gắng làm giảm áp lực thi đấu cho các cầu thủ bằng tuyên bố: “Chúng ta không thể cứ mãi đánh bại họ với tỷ số 5-0. Vì họ có một đội hình mạnh, nhiều giá trị hơn chúng tôi. Điều quan trọng là tập trung vào trận đấu hôm nay, hướng đến chiến thắng thứ 7 liên tiếp. Những thứ đạt được trước đó hãy tạm bỏ qua.”

 Tito đã quên hành động này của MOU.

Ngoài ra, Tito Vilanova còn bác bỏ ý kiến cho rằng, trận Barca-Real mang tính chất chính trị nhiều hơn là bóng đá. Đồng thời ông làm “mờ đi” hành động Mourinho “đâm” vào mắt mình cách đây hơn một năm. “Chuyện đã qua, tôi không muốn nói thêm nữa.”

Về khả năng ra sân của Pique, HLV trưởng Barca tiết lộ, người đá cặp ăn ý cùng Puyol (cầu thủ cũng đang dính chấn thương) đang tập luyện rất tích cực để có thể xuất hiện trong đội hình chính đấu với Real ngay từ đầu.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn