MOU lấy M10 bảo vệ CR7, thương Barca, trù ẻo Bayern

Thể thaoThứ Năm, 26/04/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)-Bóng đá quả chứa đựng quá nhiều yếu tố bất ngờ. Tưởng như thất bại đau đớn của Barca sẽ là bài học lớn cho Real Madrid ở trận đấu với Bayern. Nhưng..

(VTC News)-Bóng đá quả chứa đựng quá nhiều yếu tố bất ngờ. Tưởng như thất bại đau đớn của Barca sẽ là bài học lớn cho Real Madrid ở trận đấu với Bayern. Thế nhưng…

Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo với Real trong 15 phút đầu của trận đấu. Bằng một cú sút 11m thành công và một pha dứt điểm tinh tế, Ronaldo giúp đội chủ sân Bernabeu vượt lên dẫn trước Bayern 2-0.

Lúc này, sau hai lượt trận, “Kền kền trắng” tạm thắng “Hùm xám” với tỷ số 3-2. Thế nhưng, bằng ý chí và tinh thần thép, đội khách có bàn thắng trong hiệp một cũng được trên chấm 11m do công của Robben, qua đó đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 3-3.

 Một thất bại đau đớn của Real trước Bayern.

Sau giờ nghỉ giải lao và hai hiệp phụ, hai đội không ghi được thêm bàn thắng nào, buộc phải bước vào loạt “đấu súng” cân não. Tiếc thay, hai ngôi sao lớn của Real là Ronaldo và Kaka lại sút trượt. Còn Ramos thì đưa bóng bay lên trời. Hệ quả, “Kền kền trắng” phải ngước nhìn đối thủ vui mừng giành vé vào trận chung kết Champions League.

“Các cầu thủ đau 1, tôi đau 10. Bóng đá là thế. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể chiến thắng. Năm ngoái Real vô địch Cúp Nhà vua, năm nay có thể là La Liga. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình”, Mourinho nói.

Khi phóng viên đề cập đến Ronaldo, chiến lược gia người Bồ trả lời: “Đã là con người thì có lúc phải gặp thất bại. Thất bại đưa bóng vào lưới chẳng hạn. Tôi không thuộc vào nhóm người đi so sánh xem Ronaldo và Messi, ai giỏi hơn ai. Đó là hai cầu thủ đặc biệt, độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá. Nhưng năm nay tôi thấy Ronaldo có phong độ cao hơn cậu ấy.”

Ông tiếp tục: “Thất bại của Ronaldo ngày hôm ngay cũng giống như thất bại của Messi ngày hôm qua. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Tôi không biết liệu có phải các cầu thủ của mình sút kém hay do Nuer xuất sắc, nhưng bạn nên biết rằng, thi đấu gần 2h giờ đồng hồ để rồi sau đó bước lên đá 11m thật không dễ dàng gì. Áp lực lắm chứ.”

 "Đừng trách Ronaldo."

Sau khi đưa Messi ra bảo vệ Ronaldo, Mourinho còn thông cảm với thất bại của Barca vào ngày hôm qua. “Barcelona phải chơi trận ‘Siêu kinh điển’ trước đó ba ngày. Sau đó họ phải thi đấu với Chelsea. Thật không dễ dàng gì. Nếu ở Italia, trận đấu đã có thể diễn ra vào hôm thứ Sáu. Tất nhiên tôi không muốn tranh luận ở đây.

Bayern đã chiến thắng và tôi cũng học được đôi điều từ niềm hạnh phúc của người khác. Nhưng tôi không muốn họ giành chiến thắng trong trận chung kết. Bởi vì tôi ủng hộ Chelsea. Tôi hi vọng đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời”, Mourinho nói.

Về khả năng rời khỏi Real vào cuối mùa giải này, Jose Mourinho cho biết nếu các cầu thủ và Chủ tịch Perez vẫn còn tin tưởng thì ông sẽ ở lại. Nhưng “Người đặc biệt” cũng đưa lời cảnh báo, nếu bị ép phải làm một điều gì đó thì ông sẽ ra đi.

Cuối cùng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành lời ca ngợi đội bóng cũ Chelsea. Ông khuyên mọi người đừng chỉ trích lối đá phòng ngự tiêu cực của The Blues. “Đó là chiến thuật. Nó giống như Inter của tôi cách đây 2 năm. Tôi biết họ luôn là những người hùng. Chelsea xứng đáng có mặt ở trận chung kết”, “Người đặc biệt” kết lại.

Tuyết Mai

 

Bình luận
vtcnews.vn