Motorola bị 'đánh' ngay trên sân nhà

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 20/05/2012 06:07:00 +07:00

(VTC News) – Cho dù đều là những công ty Mỹ, nhưng Microsoft không có ý nhường nhịn Motorola trong cuộc chiến liên quan đến bằng sáng chế.

(VTC News) – Cho dù đều là những công ty Mỹ, nhưng Microsoft không có ý nhường nhịn Motorola trong cuộc chiến liên quan đến bằng sáng chế.

Mới đây, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đã ra quyết định cấm nhập khẩu một số mẫu smartphone của Motorola vì có hành vi xâm phạm một bằng sáng chế của Microsoft. Bằng sáng chế này liên quan đến tính năng ActiveSync được sử dụng trên các thiết bị di động Motorola.

Quyết định kể trên đã được ITC gửi đến Tổng thống Barack Obama, người có thời gian 60 ngày để xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng nếu như cần hủy bỏ sắc lệnh này.

Đây có thể xem là chiến thắng ban đầu cho Microsoft trong việc gia tăng áp lực yêu cầu Motorola phải sửa đổi phần mềm trên các mẫu điện thoại Android của hãng này. Tuy nhiên, Motorola vẫn còn một 'cửa' khác là đồng ý mua bản quyền sáng chế của Microsoft.

Motorola có thể sẽ phải mất một khoản tiền lớn để mua bằng sáng chế của Microsoft 

ITC không nêu đích danh các mẫu điện thoại nằm trong danh sách bị cấm nhập khẩu, tuy nhiên, có thể kể ra những mẫu điện thoại sử dụng tính năng ActiveSync bao gồm Atrix, Backflip, Bravo, Charm, Cliq, Cliq 2, Cliq XT, Defy, Devour, Droid 2, Droid 2 Global, Droid Pro, Droid X, Droid X2, Flipout, Flipside, Spice và máy tính bảng Xoom.

Phát biểu về vụ việc trên, đại diện Motorola cho biết đây là một quyết định đáng thất vọng và Motorola sẽ tiến hành các thủ tục để kháng án.

Hiện tại, Microsoft đang triển khai một chiến dịch kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế với hàng loạt hãng sản xuất thiết bị Android để tìm kiếm cơ hội bán bản quyền sử dụng các bằng sáng chế liên quan.

Trước đó, một vài mẫu smartphone HTC cũng bị ITC cũng ra lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ do tranh chấp bằng sáng chế với Apple.

Phan Minh



Bình luận
vtcnews.vn