Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa

Thị trườngThứ Tư, 29/04/2020 19:14:35 +07:00
(VTC News) -

Lệnh cách ly xã hội được nới lỏng, các hàng quán cơ bản được hoạt động trở lại nhưng phần lớn cửa hàng tại tuyến phố Hàng Gai (Hà Nội) vẫn đóng cửa im lìm.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 1

Chiều 29/4, hàng quán trên phố Hàng Gai đều rơi vào cảnh cửa đóng, then cài. 

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 2

Dù Hà Nội cơ bản đã nới lỏng lệnh cách ly xã hội được một tuần, các hàng quán ở khu vực khác đã hoạt động trở lại nhưng phần lớn cửa hàng trên phố Hàng Gai vẫn đóng cửa.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 3

"Hàng quán trên con phố đa phần phục vụ du khách nước ngoài và một lượng nhỏ du khách trong nước. Lượng khách nước ngoài gần như không có nên cả tuần nay các hàng quán vẫn đóng cửa".

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 4

Chỉ có vài cửa hàng hoạt động trở lại nhưng cũng không có khách vào mua hàng. Mặt hàng được bán nhiều nhất trên tuyến phố này là vải, lụa, đồ thổ cẩm.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 5

Vài cửa hàng hoạt động cầm chừng, đợi tình hình tốt lên để đón khách du lịch từ nước ngoài đến tham quan.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 6

Khoảng 80% cửa hàng tại phố Hàng Gai đóng cửa, chưa có ý định hoạt động trở lại ít nhất đến đầu tháng 5.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 7

Một cửa hàng dịch vụ thông báo nghỉ từ 15/3 - 31/3 nhưng đến nay là cuối tháng 4 vẫn chưa hoạt động trở lại.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 8

Vài cửa hàng tranh thủ sang sửa để đón chủ mới.

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 9

Không chỉ tuyến phố Hàng Gai, nhiều tuyến phố khác tại khu phố cổ cũng trong tình trạng tương tự như Lương Văn Can, Đinh Liệt, Tố Tịch,....

Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố ở Hà Nội vẫn không buồn mở cửa - 10

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4, khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kì năm 2019 (bao gồm 6.000 lượt khách du lịch quốc tế lưu trú và 2.511 lượt khách du lịch quốc tế trong ngày). 

Video: Một tuần sau khi hết cách ly, cả dãy phố không buồn mở cửa

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2020 gần như bằng 0

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2020 ước tính đạt 26,2 nghìn lượt người, giảm 94,2% so với tháng trước, trong đó, khách đến bằng đường hàng không giảm 98,3%, bằng đường bộ giảm 70,1%, bằng đường biển giảm 99,5%. So với cùng kì năm trước, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 4 giảm 98,2%, trong đó khách đến bằng đường hàng không giảm 99,4%, bằng đường bộ giảm 92,6% và bằng đường biển giảm 99,9%. Lượng khách đến từ châu Á giảm 97,8%, từ châu Âu giảm 99,5%, từ châu Úc và châu Mỹ cùng giảm 99,8% và từ châu Phi giảm 97,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.713 nghìn lượt người, giảm 37,8% so với cùng kì năm trước.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn