Một trưởng phòng ngân hàng tham ô gần 6,7 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 11/08/2012 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Nguyễn Thị Lệ Đông, Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng BIDV Phú Yên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt khoảng 6,7 tỷ đồng.

(VTC News) - Nguyễn Thị Lệ Đông, Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng BIDV Phú Yên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt khoảng 6,7 tỷ đồng.

Chiều ngày 10/8, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Lệ Đông (SN 1974, trú tại 125 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa), là Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Yên để điều tra những sai phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh việc bắt giữ, Công an tỉnh Phú Yên cũng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Đông, thu được nhiều chứng cứ quan trọng.


Bà Nguyễn Thị Lệ Đông (giữa) 

Theo Công an tỉnh Phú Yên, khi còn đương chức, bà Đông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt khoảng 6,7 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yên.

Được biết, bà Nguyễn Thị Lệ Đông là “cánh tay mặt” của nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên Nguyễn Công, người vừa bị cách chức Giám đốc vào ngày 23/4/2012 do chưa hoàn thành trách nhiệm quản lý đối với hoạt động tín dụng, mắc nhiều sai sót trong chỉ đạo điều hành, dẫn đến phát sinh nợ xấu.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn