Một trường hợp sốt cao, tức ngực: Hà Nội cách ly tạm thời 120 hộ dân

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 02/05/2020 13:45:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết huyện này đang "phong toả mềm" 120 hộ vì một công nhân ở Kiêu Kỵ (Gia Lâm) có biểu hiện sốt, tức ngực.

Trưa 2/5, trả lời PV VTC News, ông Lý Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, huyện Gia Lâm hiện đang thực hiện "phong tỏa mềm" 120 hộ gia đình với khoảng 500-600 nhân khẩu tại xã Kiêu Kỵ vì có một trường hợp bệnh nhân sốt, tức ngực.

Một trường hợp sốt cao, tức ngực: Hà Nội cách ly tạm thời 120 hộ dân  - 1

Cách ly tạm thời 120 hộ dân ở xã Kiêu Kỵ do một trường hợp sốt cao, tức ngực. (Ảnh: Facebook)

"Trường hợp bị sốt là một nam công nhân, hơn 30 tuổi, quê Nghệ An, ra Hà Nội lao động và hiện đang ở trọ tại xã Kiêu Kỵ. Người này từ Nghệ An ra Hà Nội từ 24/4, có biểu hiện sốt, tức ngực nhiều ngày, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào hôm qua", ông Thanh nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ, Huyện đã thực hiện các giải pháp an toàn, tuy nhiên chưa phải phong toả mà chỉ là "cách ly mềm" với các hộ dân sống gần bệnh nhân này.

"Khi có hiện tượng nghi ngờ, có nguy cơ, Huyện tạm thời thông báo nhân dân cách ly an toàn, người dân ở nhà, hạn chế đi lại đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có kết qủa xét nghiệm của trường hợp trên. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân dân và chuẩn bị giải pháp ứng phó nếu người này dương tính", ông Thanh nói.

Video: Một tuần sau cách ly xã hội, cả dãy phố Hà Nội vẫn đóng cửa

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn