Một trong 2 kẻ liên quan vụ nổ súng gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú

Bản tin 113Thứ Năm, 12/05/2022 09:59:01 +07:00
(VTC News) -

Một trong 2 kẻ gây ra vụ nổ súng khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An, Quảng Nam rúng động đã ra đầu thú.

Ngày 12/5, Công an TP Hội An cho biết Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) vừa đến trụ sở công an đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn. Hiếu chính là một trong 2 kẻ gây ra vụ nổ súng khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An rúng động.

Một trong 2 kẻ liên quan vụ nổ súng gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú - 1

Lý Hậu Hiếu đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 9/5, một nhóm gồm 4 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) thì Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) cầm một cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán.

Tại đây, Vũ chém Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi, trú khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) đang ngồi nhậu trong bàn khiến nạn nhân bị đứt ngón tay.

Chém người xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường Lý Thái Tổ thì bị nhóm thanh niên rượt theo. Đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, Vũ bất ngờ cầm một khẩu súng tự chế dài khoảng 1m bắn hai phát đạn khiến Phạm Nguyễn Văn Hiệp (32 tuổi, trú khối phố Tân Thành) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng và gối.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Hưng đã được phẫu thuật nối lại ngón tay bị đứt.

Sau khi gây án, Vũ điều khiển xe máy chở theo Lý Hậu Hiếu tẩu thoát. Được biết, Hiếu là đối tượng đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thị xã Điện Bàn về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một cây kiếm tự chế dạng kiếm Nhật dài khoảng 1,2m; 1 vỏ đạn bằng đồng nghi vỏ đạn súng hoa cải.

Một trong 2 kẻ liên quan vụ nổ súng gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú - 2

Vụ nổ súng khiến người dân cả khu phố ở trung tâm TP Hội An trải qua một phen rúng động.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng bước đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng đã lên mạng xã hội Facebook nói xấu và thách thức nhau.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng Trần Xuân Vũ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp